Kiểu đòi nợ đáng sợ

Thứ Ba, 09/01/2018 19:58

|

(CAO) Chỉ vì thiếu tiền thu mua phế liệu, đối tượng đã dùng dao đe dọa chặt tay, giết chết con nợ để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 9-1-2018, Công an huyện Bù Đốp (Bình Phước) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố tạm giam đối với Trương Lành (SN 1971, trú khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình, Bù Đốp) và Trần Quốc Hương (SN 1974, trú ấp Tân Lập, xã Phước Thiện (Bù Đốp) để điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Theo hồ sơ ban đầu, Lành và Nguyễn Văn Nam (SN 1990, trú ấp Hiệp Tâm, xã Lộc Hiệp, Lộc Ninh) có quan hệ trong việc mua bán sắt phế liệu và nợ tiền nhau.

Khoảng 8 giờ 30 ngày 18-6-2017, Lành chủ động thuê xe taxi do tài xế Lê Phước Nhân (SN 1980, trú thôn 1, xã Thiện Hưng, Bù Đốp) và hẹn gặp Nam đi xem sắt phế liệu để mua, nhưng thực chất là gặp Nam để đòi nợ.

Bị can Lành và Nhân tại cơ quan Công an

Khi đi, Lành gọi thêm Trần Quốc Hương (SN 1974, trú ấp Tân Lập, xã Phước Thiện, Bù Đốp) cùng đi.

Khi đến khu vực gần trụ sở Hải quan Hoàng Diệu thì gặp Nam và đón Nam lên xe. Trên đường đi, Lành yêu cầu tài xế Nhân điều khiển xe ô tô chạy vào lô cao su vắng người thuộc ấp 3, xã Hưng Phước (Bù Đốp), cách Đường ĐT759B khoảng 2,4km.

Tại đây, Lành dùng tay đấm vào mặt Nam 2 cái rồi dùng dao đe dọa chặt tay và yêu cầu Nam phải viết giấy nhận nợ 100 triệu đồng. Sau đó Lành dùng dây nylon trói 2 tay của Nam lại và móc túi Nam lấy 3,5 triệu đồng, đưa cho Nhân 1,5 triệu đồng (nói là trả tiền xe taxi), số còn lại Lành đưa cho Hương nhét lại vào túi Nam.

Tiếp đó, Lành yêu cầu Nhân điều khiển xe chở Nam về thôn 2, xã Thiện Hưng (Bù Đốp) đón thêm Nguyễn Trung Thành (SN 1978) rồi cùng đi xe taxi chở Nam về nhà ông Phạm Văn Bé (SN 1967, tại thôn 2B, xã Bình Thắng, Bù Gia Mập). Tại đây, Lành, Thành và Hương đưa Nam vào gặp ông Vũ Khắc Hải (SN 1961, trú thôn 2, xã Long Điền, TX. Phước Long) và yêu cầu Nam gọi người thân gửi số tiền 100 triệu đồng để Lành trả cho ông Hải, nếu không sẽ bắt Nam đưa đi sang Campuchia giết.

Do sợ bị giết nên Nam lấy 38 triệu đồng giấu trong người ra đưa cho Lành. Lành liền lấy tiền đưa cho Thành đếm rồi đưa cho ông Hải. Sau khi lấy được tiền, Lành cởi trói cho Nam rồi kêu Nhân chở mọi người về nhà tại Bù Đốp.

Từ tin báo của anh Nam, Công an huyện Bù Đốp đã xác minh điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố tạm giam đối với Lành, Nhân. Riêng Hương, Thành và ông Hải giao cho gia đình bảo lãnh tại ngoại để điều tra.

Cho vay 200 triệu đồng rồi bán nhà hơn 8 tỷ đồng của con nợ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang