Đuổi theo nhóm thanh niên nẹt pô, 2 CSGT bị đánh

Thứ Ba, 01/12/2015 12:08  | Đăng Hòa

|

(CAO) Thấy cảnh sát giao thông, đám thanh niên rủ nhau chạy xe lạng lách rồi nẹt ga thách thức. Khi bị truy đuổi, chúng cầm khúc cây đập thẳng vào xe công vụ và đánh gây thương tích 2 chiến sỹ CSGT.

Sáng 1-12-2015, Tòa án nhân dân huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã mở phiên tòa sơ thẩm 2 đối tượng Hoàng Minh Tuấn (SN 1991) và Nguyễn Quốc Cường (SN 1991, cùng ngụ xã Bình Ba, huyện Châu Đức) về tội “chống người thi hành công vụ”.

Hai bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 3-8-2015, sau khi uống rượu say, Tuấn, Cường và Nguyễn Văn Thanh (SN 1989, ngụ xã Bình Ba) chạy 2 xe máy lưu thông trên đường liên huyện Phước Tân - Hội Bài (thuộc huyện Châu Đức).

Thấy lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ, Tuấn liền nẹt ga thách thức. Chạy qua được một đoạn, Tuấn dừng xe lại nói Cường và Thanh nhặt hai cây gỗ với mục đích quay lại khiêu khích CSGT.

Khi bị hai chiến sĩ CSGT truy đuổi bằng xe đặc chủng, Tuấn dùng tay trái cầm cây gỗ đánh liên tục làm hư hỏng xe công vụ, trong đó có ba cái trúng thượng sĩ Đào Văn Trường.

Chạy lòng vòng thêm khoảng 1km, Cường ngồi sau cầm cây gỗ đánh trúng vào người anh Hoàng Thanh Long, chiến sỹ Công an nghĩa vụ. Do bị ngã xe nên Cường bị bắt giữ còn Tuấn bỏ xe chạy trốn và bị bắt sau đó.

Tuấn từng bị tòa án nhân dân tối cao xử phạt 3 năm tù về tội cô ý gây thương tích và bị phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Hoàng Minh Tuấn và Nguyễn Quốc Cường mỗi người 7 tháng tù giam. Riêng Thanh chỉ cầm cây và bỏ chạy nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang