Siêu trộm tự dùng dao rạch cổ để tẩu thoát

Thứ Ba, 01/12/2015 04:54  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Chiều 27-11, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mỹ ( còn có tên khác là Lê Hoàng My, SN 1959, trước đây trú 39 Cồn Giữa Tân Lập, Xương Huân, Nha Trang hiện sống lang thang) 16 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 5g 25 ngày 17-7-/2014, Mỹ đi bộ đến khoa lây nhiễm – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trên đường Yersin, Nha Trang với mục đích trộm cắp tài sản. Khi đi ngang qua phòng 8 tầng 3, Mỹ nhìn thấy trên đầu giường của chị Nguyễn Thị Thanh Tịnh (đang nuôi con bệnh tại đây) có để 1 điện thoại di động (trị giá 2,3 triệu đồng).

 Lợi dụng lúc chị Tịnh nằm quay mặt vào vách, Mỹ đã đi đến lấy chiếc điện thoại trên bỏ vào túi quần rồi đi ra. Ngay lúc đó, chị Tịnh phát hiện truy hô và đuổi theo Mỹ từ tầng 3 xuống tầng trệt.Được sự phối hợp của nhân viên bảo vệ nên Mỹ đã bị bắt cùng với tang vật và đưa về Công an phương Lộc Thọ.

Đến 7g 10 cùng ngày, trong lúc chờ hoàn tất các thủ tục chuyển hồ sơ đến cơ quan CSĐT – Công an TP Nha Trang xử lý theo thẩm quyền thì Mỹ đã dùng dao lam (mang theo sẵn trong người) rạch vào cổ chảy máu. Trong lúc điều trị vết thương tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, buổi chiều cùng ngày Mỹ bỏ trốn cho đến ngày 19-12-2014 thì bị bắt. 

Bị cáo Nguyễn Văn Mỹ tại tòa - Ảnh: Thiên Lý

Được biết năm 1991 Mỹ đã bị tòa này xử phạt 4 năm tù về tội “hiếp dâm”. Năm 1993 bị TAND huyện Diên Khánh xử phạt 36 tháng tù về tội “trốn khỏi nơi giam giữ”. Tổng hợp với bản án cũ buộc phải chấp hành là 5 năm 4 tháng 12 ngày.

Đến năm 1996, lại bị TAND huyện Diên Khánh tiếp tục xử phạt 6 tháng tù về tội “trốn khỏi nơi giam”. Tổng hợp hình phạt còn chưa chấp hành buộc phải chấp hành chung là 30 tháng 2 ngày tù.

Đến năm 2007 Mỹ lại bị TAND TP. Nha Trang xử phạt 9 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”. Năm 2011 tiếp tục bị tòa này xử phạt 12 tháng tù về tội này và năm 2012 cũng tội này với mức án 9 tháng tù. Có thể nói thời gian bị cáo này ở tù nhiều hơn ở ngoài nhưng vẫn cứ tái phạm không từ bỏ nghề “đạo chích”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang