Giả vờ quen lãnh đạo, lừa đảo chạy việc để kiếm chác

Thứ Bảy, 17/09/2016 00:03

|

(CAO) Lúc 8 giờ ngày 15-9-2016, Trần Thị Hòa (SN 1991, HKTT: Thôn 12, Thống Nhất, Bù Đăng, Bình Phước) đến cơ quan CA trình báo mình bị lừa lấy tài sản.

Hòa kể khoảng tháng 6-2016, Hòa có quen biết qua mạng Zalo với 1 người tên Trương Minh Dương (SN 1993, HKTT: Khóm 2, TT.Sa Rài, TT.Tân Hồng, Đồng Tháp; ngụ: Trịnh Quang Nghị, Phong Phú, Bình Chánh, TP.HCM). Dương có 1 tiền án “lừa đảo chiếm đọat tài sản” năm 2014.

Dương dùng nhiều từ hoa mỹ hứa hẹn sẽ xin việc làm cho Hòa ở Bệnh viện Chợ Rẫy; nếu Hòa cần việc thì đưa tiền để đối tượng lo lót xin việc. Tin người, Hòa nhiều lần chuyển tiền cho Dương và nạp thẻ điện thoại số tiền tổng cộng 5.950.000 đồng).

Đến ngày 15-9-2016, Dương yêu cầu Hòa đưa thêm tiền. Linh cảm mách bảo mình bị lừa nên Hòa đến trình báo tòan bộ sự việc với CA. Được mời lên làm việc, Dương khai nhận không có quen biết ai trong BV Chợ Rẫy và mục đích hứa xin việc cho Hòa là để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; số tiền của Hòa, Dương đã tiêu xài hết. Công an Q.3 lập hồ sơ xử lý vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang