Long An:

Một cán bộ Quản lý thị trường bị buôn lậu đánh chết

Thứ Sáu, 16/09/2016 09:05  | Minh Thư

|

(CAO) Sáng nay 16-9, ông Nguyễn Anh Việt- Chi cục trưởng QLTT Long An cho biết, hiện đang phối hợp công an để làm rõ vụ đối tượng buôn lậu đánh chết một cán bộ QLTT và lấy lại toàn bộ thuốc lá ngoại do bị lực lượng này bắt giữ.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Kim Danh (31 tuổi, quê thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa) cán bộ đội QLTT số 1.

Khoảng 23 giờ ngày 15-9, tổ công tác gồm bốn cán bộ QLTT tổ chức phục kích trên sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa phận huyện Đức Hòa, sau đó phát hiện bắt được một vỏ lãi chở thuốc lá lậu số lượng 15 đai được bao bằng nilon để khỏi bị ướt khi vận chuyển. Lúc bị bắt giữ, người vận chuyển nhảy xuống sông bơi vào bờ rồi điện thoại cho đồng bọn. Do đêm khuya, lực lượng quyết định giữ toàn bộ hàng hóa cùng phương tiện để đưa về trụ sở lập biên bản.

Trong lúc chạy xuồng chở thuốc lậu trên sông, cùng lúc xuất hiện 7- 8 võ lãi trang bị động cơ ôtô truy sát theo phía sau. Nhóm này la hét rất hung hăng đòi trả lại hàng hóa, nếu không sẽ giết chết toàn bộ tổ QLTT đang ở trên vỏ lãi.

Phát hiện nhóm buôn lậu manh động, lại có nhiều hung khí, tổ chống buôn lậu tăng tốc chạy về hướng Kinh Cùng (thuộc xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa) và gọi thêm lực lượng chi viện. Tuy nhiên lúc này có một vỏ lãi gồm ba đối tượng đi chung đuổi theo sát. Một đối tượng trong nhóm dùng thanh sắt đánh trúng đầu anh Danh làm nạn nhân bị té rớt xuống sông, Anh Bình ngồi cạnh bên thấy vậy cố với tay chụp theo nhưng không còn kịp…

Khi tổ QLTT tập trung tìm kiếm nạn nhân, băng nhóm buôn lậu trên đã cướp lại toàn bộ số hàng hóa cùng phương tiện, sau đó chạy ngược về hướng huyện Đức Huệ. Khám nghiệm tử thi, anh Danh bị một vết thương do vật cứng đập trúng vùng đầu gây chấn thương não, ngạt nước dẫn đến cái chết.

Được biết, tuyến sông Vàm Cỏ Đông nối liền từ khu vực biên giới thuộc huyện Đức Huệ đi huyện Đức Hòa nổi tiếng về tình hình buôn lậu thuốc lá ngoại. Gần đây, tình hình này càng diễn ra phức tạp ở dưới sông kể cả vận chuyển bằng đường bộ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang