Hàng loạt đối tượng buôn bán ma tuý sa lưới

Thứ Sáu, 16/09/2016 00:20

|

(CAO) Chỉ trong ngày 14-9, Công an huyện Tân Châu, Tây Ninh bắt giữ 3 vụ mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện.

Bắt 3 đối tượng gồm: Phan Văn Thuận (SN 1995, ngụ Thạnh Đông, Tân Châu); Ngô Văn Lộc (SN 1988, ngụ Suối Dây, Tân Châu); Nguyễn Trí Đức (SN 1991, ngụ Tân Phú, Tân Châu). Tang vật thu giữ gồm 7 bịch ma túy đá.

3 đối tượng bị bắt

Cả 3 đối tượng Thuận, Lộc, Đức đều nghiện ma túy và hoạt động mua bán trái phép ma túy riêng lẻ trên địa bàn các xã trong huyện. Khi con nghiện có nhu cầu sử dụng ma túy thì chúng điện thoại hẹn địa điểm rồi đến giao hàng, nhận tiền. Cứ khoảng 3 đến 4 ngày, chúng qua Campuchia mua ma túy với giá từ 10 đến 15 triệu đồng về phân nhỏ bán cho các con nghiện để kiếm lời và sử dụng.

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 13-9-2016, Công an huyện Hòa Thành, Tây Ninh bắt quả tang Nguyễn Khương Ninh (SN 1963, ngụ khu phố 4, thị trấn Hòa Thành); Lê Nhật Thông (SN 1985, ngụ khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh); Nguyễn Phương Hoài (SN 1987, ngụ ấp Trường Phước, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành) và Tăng Quang Hiếu (SN 1990, ngụ đường Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, TP.HCM) đang bán ma túy đá cho 12 con nghiện.

Công an thu giữ 3 bịch và 20 tép ma túy đá, 2 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá, 6 xe môtô, 9 điện thoại di động và 8.200.000 đồng.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận từ tháng 2-2016 đến nay, thường xuyên đi TP.HCM mua ma túy đá đem về Tây Ninh chia thành từng tép nhỏ đem bán cho con nghiện trên địa bàn tỉnh.

Công an huyện Hòa Thành tạm giữ hình sự 4 đối tượng Ninh, Thông, Hoài, Hiếu và lập hồ sơ xử lý 12 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Công an huyện Hòa Thành đang tiếp tục được điều tra mở rộng vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang