'Ma men' lấy côn nhị khúc đánh đối thủ đến liệt nửa người

Thứ Năm, 15/09/2016 14:50

|

(CAO) Hai thanh niên xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu, một người rút côn giấu trong người đánh trọng thương đối thủ.

Theo điều tra ban đầu, ngày 11-9, Lê Văn Sơn (43 tuổi, ngụ P.Bửu Hoà, TP.Biên Hoà, Đồng Nai) cùng một người bạn đi nhậu ở một quán trên địa bàn P.Quang Vinh (TP.Biên Hoà).

Mâu thuẫn trong quán nhậu, "ma men" đánh trọng thương đối thủ - Ảnh: minh hoạ

Trong lúc “chén chú chén anh”, Sơn xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với anh P.T.T (53 tuổi, ngụ xã Hoá An, TP.Biên Hòa). Sau một vài lời qua lại, Sơn bất ngờ rút côn nhị khúc giấu trong người đánh anh T. gục tại chỗ.

Nạn nhân được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân nhập viện với vết rách trên đỉnh đầu, sưng to dẫn đến xuất huyết não và liệt nửa người.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng lập tức có mặt điều tra vụ việc và bắt giữ Sơn. Hiện, Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự Lê Văn Sơn để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Bình luận (0)

Lên đầu trang