'Ma men' dùng dao tấn công CSGT rồi bắn ná thun cố thủ trong nhà

Thứ Ba, 05/07/2016 16:02  | Minh Lợi

|

(CAO) Sáng ngày 5-7-2016, TAND huyện Hòa Thành (Tây Ninh) mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Khương (SN 1982, ngụ ấp Long Chấn, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, Tây Ninh) về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24-3-2016, cán bộ CSGT Nguyễn Văn Thừa (Phòng CSGT tỉnh) và anh Mai Hồng Phúc cùng tuần tra giao thông trên QL22B. Đến đoạn gần cầu Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, Hòa Thành thì CSGT phát hiện một người điều khiển môtô BS: 70L2 - 7848 chạy xe loạng choạng có biểu hiện say rượu nên hai anh báo tín hiệu dừng lại để kiểm tra.

Sau khi kiểm tra giấy tờ của Khương và đo nồng độ cồn. Kết quả cho thấy nồng độ cồn trong người Khương là 0,325 miligam/lít khí thở. Cán bộ Thừa lập biên bản vi phạm và yêu cầu Khương ký tên vào biên bản, nhưng Khương nhất định chịu ký tên và năn nỉ xin bỏ qua.

Bị cáo Khương tại phiên tòa

Đang lúc cán bộ Thừa giải thích về lỗi vi phạm thì bất ngờ Khương mở cốp xe lấy con dao nhọn tiến về phía hai anh đang làm nhiệm vụ và “giở trò múa dao” làm anh Phúc bị thương bàn tay trái. Ngay sau đó, Khương liền giật xe nổ máy tìm đường tẩu thoát.

Dù đồng sự bị thương nhưng hai anh Thừa - Phúc vẫn tiếp tục bám đuôi kẻ vi phạm. Trên đường thoát chạy Khương luôn quơ dao hăm dọa CSGT. Đến đoạn Long Yên (xã Long Thành Nam) các tuần tra viên phát hiện nên hỗ trợ cùng CSGT bám theo xe của Khương.

Do chạy nhanh mong để thoát tội nên xe Khương vướng vào gốc cây, té nhào. Y bỏ xe chạy bộ về nhà trọ đóng cửa, tắt đèn. Nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an Hòa Thành cấp tốc phân công lực lượng kết hợp công an xã đến nhà Khương để vận động Khương ra đầu thú.

Sau gần một giờ động viên nhưng Khương vẫn nhất định cố thủ trong nhà. Khi thấy ánh đèn pin nhấp nhá từ phía ngoài, Khương liền dùng chiếc ná dây thun lấp nhiều viên đá sỏi bắn về hướng lực lượng chức năng. Cán bộ Nguyễn Hồng Nhựt (Công an Hòa Thành) bị trúng phát đạn sỏi, bị thương. Anh Thảo (Tuần tra nhân dân xã Long Thành Nam) bị thương ở cánh tay.

Sau một lúc cố thủ, Khương bị Cảnh sát cơ động ập vào không chế đưa về trụ sở công an làm việc và tạm giam. Theo giám định pháp y tỷ lệ thương tật của anh Nguyễn Hồng Nhựt là 13%, thương tích ảnh hưởng đến thẩm mỹ và anh Mai Hồng Phúc tỷ lệ thương tật là 2%.

Sau phần nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Khương mức án 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 9 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo là 2 năm 9 tháng tù giam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang