Giải vây tên tội phạm bị truy nã bất thành

Thứ Sáu, 07/10/2016 11:05

|

(CAO) Khi các trinh sát ập vào bắt giữ, đồng bọn của Hiền đã xông vào đánh trả nhằm giúp Hiền bỏ trốn.

Ngày 7-10, công an Bình Dương cho biết, đã bắt giữ được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Hiền (32 tuổi, ngụ huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Sau khi gây án ở Hà Tĩnh, Hiền bỏ trốn vào TP.HCM ẩn náu. Nhận được tin báo về việc phát hiện đối tượng Hiền thường xuất hiện ở địa bàn thị xã Dĩ An (Bình Dương) nên công an đã tiến hành theo dõi.

Với hành tung bí ẩn, Hiền thỉnh thoảng mới xuất hiện ngoài đường, giao lưu với bạn bè. Sau quá trình mật phục theo dõi, trinh sát phối hợp với Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp “giăng lưới” Hiền tại một quán ăn ở quận Thủ Đức (TP.HCM), địa bàn giáp ranh với thị xã Dĩ An.

Lệnh truy nã

Khi ập vào quán ăn để bắt, một số đồng bọn đi cùng Hiền nhảy vào đánh trả lại lực lượng chức năng. Tuy nhiên, Hiền sau đó bị khống chế, dẫn giải về trụ sở công an để lấy lời khai.

Được biết, Hiền là đối tượng giang hồ cộm cán, từng phạm tội cưỡng đọat tài sản. Công an Bình Dương sẽ bàn giao đối tượng cho công an Hà Tĩnh di lý về điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang