Hai chị em rủ chồng và người tình đi buôn ma túy

Thứ Bảy, 12/09/2015 07:36  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Từ đầu năm 2014 đến tháng 7-2014, 4 đối tượng nhiều lần hùn hàng trăm triệu đồng cùng vào Vũng Tàu mua ma túy mang về Nha Trang phân nhỏ bán kiếm lời.

Chiều 11-9 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Liễu (SN 1968) 17 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Liễu Em (em Liễu, SN 1970) 17 năm tù, Nguyễn Văn Hoàng (chồng Liễu Em, SN 1970) 15 năm 6 tháng tù, Đặng Văn Hào (chồng hờ Liễu, SN 1966) 7 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Liễu, Liễu Em, Hoàng và Hào trước vành móng ngựa

Ngoài ra, tòa còn phạt bổ sung Liễu, Liễu Em và Hoàng mỗi người 10 triệu đồng.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2014 đến tháng 7-2014, Liễu, Liễu Em và Hoàng nhiều lần hùn hàng trăm triệu đồng và lôi kéo Hào cùng vào Vũng Tàu mua ma túy mang về Nha Trang phân nhỏ bán kiếm lời.

Chiều 18-7-2014, Hoàng, Hào vừa mua ma túy mang về đến Bến xe phía Bắc thì bị Đồn Biên phòng Cầu Bóng bắt quả tang, thu giữ 83,3311g heroin và 15,5066g methamphetamine.

Được biết, năm 2004 Liễu và Liễu Em đã từng bị TAND TP Nha Trang xử phạt mỗi người 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, ra tù chưa được bao lâu đã tiếp tục tái phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang