Hai thanh niên bị bắt vì cuối năm đốt pháo cầu may

Chủ Nhật, 31/01/2016 15:10  | Nhật Duy

|

(CAO) Khi Kiệt và Tâm vừa đốt xong quả pháo gây ra tiếng nổ lớn, lực lượng Công an và Quân sự thị trấn bắt quả tang khi đang tuần tra.

Ngày 27-1, Công an huyện Chợ Mới, An Giang tiếp tục triệu tập hai đối tượng: Nguyễn Tuấn Kiệt và Nguyễn Hồng Tâm (đều 22 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang) có hành vi đốt pháo.

Đối tượng Tâm (trái) tại cơ quan Công an

Lúc 21 giờ ngày 25-1, hai đối tượng trên đến trước quán cà phê Mộc Miên đốt pháo cầu may. Khi Kiệt và Tâm vừa đốt xong quả pháo gây ra tiếng nổ lớn, lực lượng Công an và Quân sự thị trấn bắt quả tang khi đang tuần tra.

Tại cơ quan công an, Kiệt khai điều khiển xe mô tô BKS 53V2-6987 chở Tâm đi từ thị trấn Mỹ Luông ra thị trấn Chợ Mới, khi đến khu vực trên thì dùng hộp quẹt châm ngòi viên pháo loại màu xanh ném xuống đường gây tiếng nổ để… cầu may cuối năm.

Ngoài ra, Tâm còn khai nhận, vào khoảng 19 giờ ngày 24-1, đã đốt thành công 1 quả pháo ở khu vực ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới.

Nguồn gốc số pháo trên, 2 đối tượng khai do một người bạn ở TP.Long Xuyên cung cấp và được mua từ Trung Quốc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang