Hai vụ án đau lòng từ thói hành xử côn đồ

Thứ Tư, 12/04/2023 13:26

|

(CATP) Chỉ vì một phút nóng giận, không làm chủ được bản thân, hai nam thanh niên đã ra tay sát hại đối phương để rồi nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Cả hai vụ án mạng đau lòng đều xảy ra ở huyện Củ Chi như hồi chuông báo động về thực trạng thanh thiếu niên bộc phát gây án sau xung đột cự cãi chỉ vì chuyện vụn vặt, mâu thuẫn nhất thời hiện vẫn tồn tại ở nhiều địa phương...

Án mạng từ mâu thuẫn nhỏ nhặt

Ngày 11-4, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành lấy lời khai, điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Tân Thạnh Tây. Theo thông tin ban đầu, lúc 17 giờ 30 ngày 09-4, người dân sống ở gần giao lộ Nguyễn Kim Cương - Trần Thị Lan phát hiện một nam thanh niên tầm 30 tuổi, cầm dao đứng la hét.

Không lâu sau, một nhóm thanh niên khác chạy xe máy kéo đến khu vực trên, nam thanh niên thấy vậy liền vẫy tay thì nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi to tiếng với nhóm người này. Không kềm chế được sự bực tức, hai bên xông vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, nam thanh niên dùng dao đâm trúng một người trong nhóm đối phương khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ. Sau khi gây án, nghi can cầm dao tháo chạy khỏi hiện trường, bỏ lại chiếc xe máy. Qua kiểm tra, người dân cùng lực lượng CSGT gần đó phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị liên quan đã nhanh chóng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án. Theo nguồn tin từ công an, vụ án mạng trên xảy ra lúc 17 giờ 30 ngày 09-4-2023 tại khu vực ấp 1, X.Tân Thạnh Tây. Nạn nhân là em Chau Sóc Rane (SN 2000, quê ở tỉnh An Giang, tạm trú ấp Hội Thạnh, X.Trung An, H.Củ Chi). Đối tượng gây án là Ngô Văn Phương (SN 1997, ngụ X.Long Thuận, H.Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, tạm trú ấp 1, X.Tân Thạnh Tây).

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 09-4-2023, Ngô Văn Phương điều khiển xe Dream BS: 62H9-0241 và Nguyễn Thanh Nhã (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe Exciter màu xanh, BS: 69... (không rõ biển số) đến quán Karaoke Cây Me tại ấp 1, X.Tân Thạnh Tây để uống bia và cùng hát với nhau. Bên trong quán Karaoke, Phương gặp Lâm Quốc Tuân (SN 1990, ngụ X.Phú Mỹ, H.Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, tạm trú ấp Thạnh An, X.Trung An) đi cùng Chau Sóc Rane, Thạch Minh Phú, Sơn Linh, Trần Lý Hoài Nguyên, Thạch Hoàng Thanh, Thạch Chanh Tuy, Lâm Cương, Lý Mỹ và khoảng 5 thanh niên khác đang hát ở phòng kế bên. Phương chỉ quen biết anh Tuân do cả 2 đang làm chung tại Công ty bao bì Phúc Hảo ở ấp Cây Da, X.Tân Phú Trung).

Nơi xảy ra vụ việc khiến anh Y Sê tử vong

Trong lúc uống bia và hát karaoke, Phương và Tuân ra khỏi phòng, ngồi ở ghế salon của phòng tiếp tân bàn nhau rủ thêm tiếp viên nữ bên ngoài vào nhậu chung. Phương kêu được 2 tiếp viên nữ vào phòng của mình và anh Nhã để nhậu chung, nhưng Tuân không chịu nên xảy ra to tiếng, cự với cãi nhau, Tuân đẩy Phương ngã xuống ghế. Thấy vậy, Trần Lý Hoài Nguyên cùng 2 người khác xông vào đánh vào đầu Phương nhưng không gây thương tích. Phương xin lỗi rồi điều khiển xe Dream BS: 62H9-0241 về nhà trọ tại ấp 1, X.Tân Thạnh Tây thì phát hiện bỏ quên nón kết và áo khoác tại Karaoke Cây Me. Phương liền vào khu bếp của phòng trọ lấy 1 con dao nhọn giấu vào túi quần bên phải rồi một mình điều khiển xe Sirius BS: 59Y2-714.93 mượn của Nhí (ở đối diện phòng trọ) rồi quay trở lại quán Karaoke Cây Me.

Trở lại quán, Phương biết Nhã đã tính tiền xong và mang nón kết cùng áo khoác của mình ra về. Lúc này nhóm của Tuân, Chau Sóc Rane vẫn còn ở Karaoke Cây Me và cầm sẵn hung khí trên tay. Tuân kêu Phương về đi... Tiếp đó, khoảng 17 giờ 20 cùng ngày, khi Phương gặp Nhã để lấy áo khoác và nón trên đường Nguyễn Kim Cương (cách quán Karaoke khoảng 50m).

Ngô Văn Phương tại cơ quan công an

Vừa lấy đồ xong, Phương bất ngờ bị nhóm Chau Sóc Rane phóng xe đến dùng tay đánh vào đầu từ phía sau. Phương tức giận rút dao từ túi quần ra đâm Chau Sóc Rane một nhát trúng ngực khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ. Phương bỏ xe Sirius BS: 59Y2-714.93 lại hiện trường, rồi cầm con dao gây án chạy về phòng trọ cách đó khoảng 1km. Sau đó, Phương được người thân vận động ra Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đầu thú, giao nộp hung khí là con dao gây án vào lúc 19 giờ 30 cùng ngày.

Qua giám định pháp y cho thấy, nạn nhân tử vong do vết thương đâm thủng 2 phổi và tim. Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ Ngô Văn Phương về hành vi "Giết người.

Sát hại người vô cớ

Trước đó, cũng tại địa bàn huyện Củ Chi, khi thấy 2 người trong nhóm mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, một nam thanh niên đứng ra can ngăn thì bị đâm trọng thương. Được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Theo đó, đầu tháng 4-2023, Công an huyện Củ Chi thụ lý điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Y Sê (SN 1992, quê Đắk Lắk) với hiện trường vụ án là một nhà hàng trên Tỉnh lộ 8, X.Hòa Phú. Liên quan đến vụ án này, Công an huyện Củ Chi đã triệu tập một số người để làm rõ, xử lý.

Hiện trường án mạng tại xã Tân Thạnh Tây

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tối 26-3, anh Y Sê cùng nhóm bạn ngồi ăn uống tại nhà hàng trên thì 2 người trong nhóm xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau. Thấy vậy, Y Sê liền đứng ra can ngăn. Trong lúc giằng co, Y Sê bị một người dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân gục xuống tại bàn. Lúc này, 2 đối tượng trên vẫn tiếp tục dùng hung khí truy đuổi và đánh nhau làm một người khác bị thương nên quản lý nhà hàng đã gọi điện trình báo công an.

Sau đó, anh Y Sê được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Công an huyện Củ Chi phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM tiến hành trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng và đưa những người liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang