Hàng chục chân dài ăn mặc khiêu dâm trong chốn ăn chơi nổi tiếng Sài Thành

Thứ Bảy, 19/12/2015 11:08  | Tuấn Thành

|

(CAO) Mới bị cơ quan công an kiểm tra xử phạt về hành vi kinh doanh karaoke không phép và sử dụng tiếp viên ăn mặc khiêu dâm cách đây chưa lâu nhưng sau khi nộp phạt xong nhà hàng này lại tiếp tục vi phạm.

Hàng chục tiếp viên ăn mặc mát mẻ tìm cách trốn chạy khi công an kiểm tra

Tối 18-12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) công an TP HCM phối hợp cùng cảnh sát hình sự, ma túy bất ngờ ập vào kiểm tra nhà hàng số 166 Nguyễn Biểu (P.2, Q.5) tiếp tục phát hiện nhà hàng này kinh doanh karaoke không phép và sử dụng tiếp viên ăn mặc khiêu dâm.

Theo đó, khi thấy bóng dáng cảnh sát, hàng chục tiếp viên ăn mặc hở hang chạy tán loạn lên các tầng trên để thay đồ. Tại 2 phòng karaoke ở trên lầu, cơ quan chức năng phát hiện nhiều tiếp viên nữ trẻ đẹp ăn mặc khiêu dâm đang ngả ngớn ngồi phục vụ khách. Ngoài ra, còn hàng chục cô gái trẻ đẹp khách đang ngồi chờ khách đến phục vụ.

Dàn karaoke bị cơ quan công an tạm giữ

Qua làm việc chủ nhà hàng không xuất trình được giấy phép kinh doanh karaoke. Do đó, cơ quan công an đã niêm phong và tạm giữ hai dàn máy karaoke. Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng lập biên bản các lỗi như không có hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động, không đủ đèn chiếu sáng sự cố, sử dụng tiếp viên ăn mặc khiêu dâm, không ký hợp đồng lao động với nhân viên, vi phạm bản quyền âm nhạc....

Điều đáng nói là hồi giữa tháng 6-2015, Nhà hàng 166 này từng bị cơ quan chức năng phát hiện các hành vi sai phạm tương tự. Sau khi lập biên bản xử phạt và yêu cầu nhà hàng này khắc phục các lỗi trên nhưng nhà hàng này vẫn cứ lờ đi, tiếp tục vi phạm.

Bị xử phạt nhiều lần nhưng nhà này vẫn tái phạm

Được biết, nhà hàng 166 thường được dân chơi gọi theo tiếng lóng là “Zách Lục Lục” do Công ty TNHH MTV Nhà hàng Lưu Thủy điều hành. Đây là chốn ăn chơi nổi tiếng ở Sài Gòn quy tụ dàn tiếp viên trẻ đẹp nên thu hút nhiều "đại gia", Việt kiều về nước đến ăn chơi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang