Hình sự bắt nóng hai con nghiện cướp giật ở trung tâm Sài Gòn

Thứ Sáu, 05/03/2021 10:36  | Thanh Huyền

|

(CATP) Nhằm giữ vững tình hình ANTT địa bàn khu vực trung tâm thành phố, những ngày đầu tháng 3-2021, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 (TPHCM) kết hợp với CA các phường liên tục tuần tra giám sát địa bàn. Khoảng 16 giờ ngày 2-3, trên đường làm nhiệm vụ, các chiến sĩ Cảnh sát hình sự CAQ1 phát hiện nam thanh niên chở một cô gái trên xe máy BS: 49M7-2561 có nhiểu biển hiện nghi vấn phạm tội nên tiến hành đeo bám.

Hai đối tượng chở nhau qua nhiều tuyến đường và liên tục quan sát những người dân lưu thông trên đường mang theo tài sản. Bằng con mắt sau nhiều năm kinh nghiệm, tổ trinh sát nhận định chúng đang trên đường đi "săn mồi" nên tổ chức đeo bám qua nhiều tuyến đường. Quá trình đeo bám các chiến sĩ hình sự cũng nhanh chóng nhận diện ra chúng là những đối tượng tình nghi gây ra vụ cướp giật tài sản trước đó 1 ngày mà đơn vị đang tổ chức truy xét.

Khoảng 15 phút sau, khi cả hai chạy xe đến khu vực Công viên 23-9 (đối diện số 275A Phạm Ngũ Lão, Q1) thì phát hiện một cô gái đang đứng trên vỉa hè sát công viên sử dụng ĐTDĐ iPhone 11 Pro, đối tượng ngồi sau lập tức ra hiệu cho tên cầm tài nhanh chóng chạy xe áp sát để ả giật chiếc ĐTDĐ. Do phản ứng nhanh và kịp thời nên nạn nhân giằng lại được tài sản. Sau cú giật hụt, chúng tăng ga tháo chạy hòng tìm cách thoát thân. Chứng kiến toàn bộ sự việc, đồng chí Nguyễn Quang Tuyến chở đồng chí Nguyễn Quang Châu Long lập tức tăng tốc nhằm thẳng hướng cặp đôi bất hảo để truy đuổi.

Vụ cướp giật xảy ra vào buổi chiều, lúc này người dân đang lưu thông trên đường khá đông. Để tránh gây tai nạn đáng tiếc cho người dân, khi đến giao lộ Đỗ Quang Đẩu - Phạm Ngũ Lão, các chiến sĩ cảnh sát hình sự tinh nhuệ vượt lên chặn đầu xe, khống chế hai kẻ gian manh đưa về trụ sở lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang.

Nghĩa - Ngân cùng tang vật và phương tiện gây án

Tại cơ quan công an, đối tượng cầm tài khai tên Nguyễn Quang Nghĩa (SN 1994, ngụ Q1), nữ quái ngồi sau là Nguyễn Thị Thanh Ngân (SN 1999, quê Long An). Trước những chứng cứ không thể chối cãi, cả hai khai nhận hành vi phạm tội và cho biết hiện đều nghiện ma túy. Do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên Ngân rủ Nghĩa đi cướp giật tài sản. Nghĩa đồng ý và điều khiển máy chở Ngân đi qua nhiều tuyến đường trên địa bàn quận 1, tìm kiếm người sơ hở để gây án.

Nạn nhân của vụ việc là chị Nguyễn Võ P.T (SN 1996, ngụ Q. Tân Bình)...

Từ các tài liệu chứng cứ thu thập được cũng như lời khai cho thấy cả hai là những đối tượng cướp giật rất chuyên nghiệp. Lật lại hồ sơ, tin báo phạm pháp hình sự cùng thời điểm đơn vị đang thụ lý đơn trình báo bị cướp giật tài sản của nữ nạn nhân người nước ngoài là chị K.S (Quốc tịch Mỹ), bị giật chiếc ĐTDĐ iPhone 11 Pro trước số 49 Phan Chu Trinh, P.Bến Nghé (Q1).

Trích xuất hình ảnh camera tại khu vực xung quanh hiện trường cùng với những biện pháp điều tra nghiệp vụ cơ bản, nắm tình hình địa bàn thì thấy Nghĩa là đối tượng hình sự cộm cán tại địa phương, có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi thụ án, Nghĩa nằm trong diện quản thúc rất chặt chẽ của công an địa phương.

Trước những câu hỏi hóc búa và sự đấu tranh quyết liệt từ các chiến sĩ cảnh sát hình sự CAQ1, Nghĩa - Ngân biết khó trốn tránh được tội lỗi nên cả hai đã thừa nhận trước đó vào chiều 1-3 đã giật chiếc ĐTDĐ iPhone 11 Pro của chị K.S. Từ lời khai của các đối tượng, công an đã nhanh chóng tiến hành thu hồi tang vật trả lại cho chị K.S.

Bình luận (0)

Lên đầu trang