Tú bà và đồng bọn “tập đoàn phò” lãnh 40 năm tù

Thứ Năm, 04/03/2021 18:06

|

(CAO) Nhóm đối tượng tổ chức, điều hành ổ mại dâm trên mạng mang tên "tập đoàn phò” quy mô lớn tại Đà Nẵng hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống Covid-19 vừa bị xét xử tổng cộng 40 năm tù.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử. Ảnh: Nguyên Vũ.

Ngày 4-3, TAND TP.Đà Nẵng xét xử các bị cáo Đặng Thị Hương (SN 1985; khu vực 2, P.Hà Khẩu, TP.Hạ Long, Quảng Ninh; tạm trú tổ 18, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng); Phạm Thị Thủy Tiên (SN 1997; ngụ thôn Liên Phú, xã Kỳ Liên, TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh); Phạm Văn Quân (SN 1992; ngụ xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng); Nguyễn Văn Tình (SN 1992); Cao Xuân Dương (SN 1995; cùng ngụ xã Liên Sơn, huyện Liên Sơn, Hòa Bình); Trần Văn Mạnh (SN 1997; ngụ TP.Hạ Long, Quảng Ninh) và Trần Ngọc Sơn (SN 1995; ngụ xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về các tội “Chứa mại dâm” và “ Môi giới mại dâm”.

Riêng bị cáo Phạm Văn Quân đã có 2 tiền án 6 năm 6 tháng tù về các tội “Giao cấu với trẻ em” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, đầu tháng 2-2020, Hương thuê nhà số 178 Minh Mạng (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) để đăng ký kinh doanh khách sạn nhưng thực chất để hoạt động chứa mại dâm và môi giới mại dâm. Hương gọi thêm 5 gái bán dâm về ở cùng để dễ dàng quản lý và hoạt động, gồm: Phạm Thị Thủy Tiên (bị cáo); Nguyễn Thị A (SN 1988; ngụ Hà Nội); Vương Thị Hồng A (SN 1989; ngụ Bình Thuận); Lò Thị H (SN 1994; ngụ Lai Châu) và Hoàng Thị Thu H (SN 1989; ngụ Vĩnh Phúc). Hương phân công người điều gái và thuê người cảnh giới vòng ngoài. Cơ sở này có camera an ninh để đề phòng, theo dõi lực lượng chức trách.

Phạm Thị Thủy Tiên (giữa) và các gái bán dâm.

Hương chỉ đạo Tiên, Quân, Tình, Dương, Mạnh và Sơn lập nhóm kín trên Facebook, lấy tên là “Tập đoàn phò”, “Những nàng Kiều” để liên lạc, trao đổi với nhau; giao Trần Minh Hoàng (SN 1992; ngụ xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) điều hành, quản lý. Hoàng và 6 đối tượng lên Zalo và Facebook tìm kiếm khách mua dâm, liên hệ trực tiếp với gái bán dâm bằng cách đưa ảnh các gái bán dâm lên mạng. Khi có khách yêu cầu, các đối tượng nhắn tin trên nhóm Facebook “Tập đoàn phò” và Hương điều gái đến khách sạn bán dâm.

Tất cả các giao dịch mua bán dâm đều phải thông qua nhóm kín “Tập đoàn phò” để điều người đến và giao nhận tiền. Khách liên hệ mua dâm 1 lần (“tàu nhanh”) trả là 1 – 2 triệu đồng, qua đêm là 3 – 5 triệu đồng và 100 – 250 nghìn đồng/phòng/giờ hoặc 400 – 500 nghìn đồng phòng/ngày đêm. Mỗi giao dịch thành công, gái bán dâm được 60% tiền từ khách, 40% thuộc về Hương, Hoàng và các đối tượng. Sau khi thỏa thuận với khách, gái bán dâm tự đi Grab tới hoặc Dương, Quân, Mạnh, Sơn chở gái đến địa điểm khách chọn hoặc tại 178 Minh Mạng là chỗ ở của Hương và các đối tượng thuê làm khách sạn.

Đêm 9-4-2020, Công an phát hiện Nguyễn Thị A bán dâm cho T.T.L. (SN 1987, ngụ P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) tại khách sạn ở P.Khuê Trung (Q.Cẩm Lệ); Chà Thị C đang bán dân cho 1 du khách người Hàn Quốc tại một khách sạn ở P.An Hải Bắc (Q.Sơn Trà).

Đặng Thị Hương (SN 1985, quê Quảng Ninh; tạm trú tổ 18, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) là đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm.

Chỉ từ ngày 28-3 đến 9-4-2020, Hương và các đối tượng đã môi giới mại dâm 157 lần, thu lợi hơn 54 triệu đồng. Ổ mại dâm hoạt động rầm rộ trong lúc cao điểm phòng chống dịch bệnh, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; bất chấp quy định của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh có điều kiện: massege, quán bar, vũ trường, khách sạn lưu trú…

Ngày 19-4-2020, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can và bắt giữ Tiên, Quân, Tình, Dương, Mạnh và Sơn về tội “Tổ chức mại dâm”; tiếp tục điều tra, truy xét Hương và Hoàng. Hương và Hoàng bỏ trốn, bị truy nã. Qua công tác tra xét tội phạm truy nã và kiểm tra hành chính cơ sở lưu trú, chiều 17-7-2020, Phòng CSĐT tội phạm về Truy nã Công an TP.Đà Nẵng và Công an P.Khuê Mỹ (Q.Ngũ Hành Hương) bắt được Hương khi bị can đang lần trốn tại một khách sạn ở P.Khuê Mỹ.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo tổng cộng 40 năm tù: Hương 12 năm tù; Tiên 9 năm tù cùng về tội “Chứa mại dâm” và “Môi giới mại dâm”; Dương, Mạnh, Quân, Tình cùng 4 năm tù; Sơn 3 năm tù đều 4 năm tù về tội “Môi giới mại dâm”.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang