Hơn 100 cảnh sát triệt phá đường dây ghi đề 'khủng' do 'kiều nữ' cầm đầu

Thứ Năm, 03/11/2016 17:34  | Văn Tình

|

(CAO) Ngày 3-11-2016, Công an TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa xác lập chuyên án, phá thành công một đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề cực lớn, bắt 11 đối tượng, thu giữ 1,5 tỷ đồng. Đây là đường dây lô đề lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Tĩnh bị triệt phá.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thời gian qua, trên địa bàn TP.Hà Tĩnh xuất hiện nhiều tụ điểm ghi đề, gây bức xúc cho quần chúng nhân dân. Những tụ điểm ghi đề này do một đối tượng nữ tên là Tôn Nữ Quỳnh Trang (SN 1981, trú P.Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh) cầm đầu.

Tôn Nữ Quỳnh Trang, đối tượng cầm đường dây lô đề bị bắt giữ

Để mở rộng mạng lưới ghi lô đề, Trang tuyển rất nhiều tay chân làm nhiệm vụ ghi đề, nhận tiền của những người chơi. Những đối tượng dưới trướng này là “đại lý cấp 1” nên được Trang tuyển lựa rất kỹ càng, hoạt động rải rác trên địa bàn TP. Hà Tĩnh.

Thu thập đầy đủ thông tin, ngày 27-9-2016, Công an TP.Hà Tĩnh báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh xin xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Chuyên án do thiếu tá Bùi Thanh Tùng – Phó trưởng Công an TP.Hà Tĩnh làm trưởng ban.

Sau khi chuyên án được xác lập, nhiều tổ trinh sát được tung ra để tiếp tục bám sát, theo dõi mọi hoạt động của Tôn Nữ Quỳnh Trang cùng các đối tượng trong đường dây lô đề này. Qua đó cho thấy, ngoài Tôn Nữ Quỳnh Trang, đường dây này có 10 “đại lý cấp 1”, mỗi “đại lý” như thế có khoảng 30 – 40 “chân rết” làm nhiệm vụ rải bàn dọc các vỉa hè hoặc ngồi trong nhà để ghi đề, nhận tiền của khách.

Sau khi nắm rõ mọi quy luật hoạt động, lúc 18 giờ 40 chiều 28-10-2016, Ban chuyên án huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện, công cụ hỗ trợ chia thành nhiều mũi tấn công vào các tụ điểm của đường dây ghi đề này.

Tang vật vụ án

Qua đó, ngoài bà “trùm” Tôn Nữ Quỳnh Trang, 11 đối tượng là “đại lý cấp 1” bị bắt giữ. Tiến hành khám xét, Ban chuyên án thu giữ được 1,5 tỷ đồng tiền mặt, 3 xe ôtô, 10 xe máy, 20 điện thoại di động cùng rất nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề.

Sau khi cũng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, rà soát xác định tội danh của các đối tượng, Công an TP.Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng gồm: Tôn Nữ Quỳnh Trang, Tôn Nữ Quỳnh Anh (SN 1985, trú P.Nam Hà, TP.Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Hoa Sen (SN 1983), Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 1989, cùng trú ở xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh) và Phạm Văn Hưng (SN 1993, trú xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Với chiến công này, sau khi chuyên án kết thúc, đại tá Lê Văn Sao – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến động viên, khen ngợi các cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án, đồng thời chỉ đạo Công an TP.Hà Tĩnh tập trung lực lượng điều tra xử lý nghiêm các đối tượng trong đường dây đánh bạc này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang