Kịch bản hoàn hảo của kẻ chuyên đặt hàng trên mạng để cướp

Chủ Nhật, 07/07/2019 16:27

|

(CAO) Ngày 7-7, CAQ.Kiến An, Hải Phòng cho biết vừa bắt đối tượng lợi dụng mạng xã hội Facebook đặt hàng, sau đó lên kế hoạch chiếm đoạt khi nhân viên giao hàng đang trên đường vận chuyển. Đây là một trong những thủ đoạn mới mà loại tội phạm cướp tài sản áp dụng trong thời gian gần đây.

Khoảng giữa tháng 6-2019, Nguyễn Thành Trung (SN 1986, ở số 144 đường Hoàng Công Khanh, phường Lãm Hà, Q.Kiến An), đã nghĩ ra chiêu trò mới vờ đặt hàng trên mạng rồi nghĩ kế chiếm đoạt. Hắn mò lên Facebook tìm đặt một lô hàng gồm: 1 ĐTDĐ Oppo Reeno màu xanh, 1 sạc pin dự phòng, 1 tai nghe bluetooth, 1 điện thoại Vivo.

Sau khi chốt đơn hàng xong, hắn liên hệ với 2 đối tượng quen biết xã hội khác lên một kế hoạch chi tiết, hoàn hảo cho phi vụ cướp giật. Theo đó, để tránh bị nghi ngờ, là người trực tiếp liên hệ đặt hàng nên Trung nhận trọng trách tiếp tục giữ liên hệ, hẹn địa điểm ra nhận hàng với bên giao hàng, xác định rõ “con mồi” xuất hiện là y ra tay cướp giật.

Hai đối tượng còn lại dùng xe phân khối lớn, biển xanh, giả danh Công an sẽ tiến hành phục kích “con mồi”. Chờ khi Trung động thủ, nếu có biến, “con mồi” phản ứng hoặc chống trả, 2 đối tượng này sẽ ập đến khống chế, mở đường cho Trung thoát thân an toàn cùng “chiến lợi phẩm”.

Nguyễn Thành Trung tại cơ quan điều tra

Khi lịch giao hàng đã chốt, theo kế hoạch vạch sẵn, vào 21 giờ 40 ngày 20-6, tại khu vực chân cầu Niệm 2, thuộc tổ Tân Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Nguyễn Thành Trung đã phục kích rồi bất ngờ áp sát xe của nhân viên đang trên đường đi giao gói bưu phẩm do chính hắn đặt hàng trước đó. Ngay lập tức, hắn ra tay cướp giật túi bưu phẩm trị giá 12.990.000 đồng rồi tăng ga bỏ chạy.

Sau vài giây hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra, anh Nguyễn Văn Trung nhanh chóng định thần lại, lập tức phóng xe đuổi theo đối tượng cướp đồ.

Nhưng khi anh Trung vừa đuổi kịp hắn thì 2 đối tượng khác là đồng bọn của Nguyễn Thành Trung vọt phóng xe phân khối lớn chặn đầu xe anh Trung khống chế, hành hung để cho đối tượng Nguyễn Thành Trung thừa cơ tẩu thoát cùng gói bưu phẩm.

Lúc này 2 đối tượng đánh anh Trung, kiểm tra người, chiếm đoạt chiếc ĐTDĐ Vivo mà anh mang theo. Sau đó, trong lúc 2 đối tượng trên đi bộ ra xe theo hướng chân cầu Niệm 2 để tẩu thoát thì anh Trung đuổi theo, giằng lại được chiếc ĐTDĐ của mình vừa bị chúng chiếm đoạt. Lo sợ bị bại lộ, 2 đối tượng đành lên xe tháo chạy.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, CAQ. Kiến An tổ chức xác minh thông tin, có mặt tại hiện trường tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng, xác định thủ phạm nghi vấn gây ra vụ cướp giật trên là Nguyễn Thành Trung.

Sau đó, tổ công tác tiến hành sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của Trung. Trên cơ sở đó tổ công tác tiến hành bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thành Trung đã khai nhận hành vi phạm tội nêu trên của mình cùng đồng bọn. Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trung, thu hồi toàn bộ tài sản là tang vật của vụ việc. Hiện đơn vị đang tiếp tục xác minh, truy bắt 2 đối tượng còn lại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang