Bắt tài xế gây ra 20 vụ trộm bánh ôtô dọc đường đi

Thứ Bảy, 07/11/2020 12:09  | Văn Tình

|

(CATP) Ngày 6-11, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm bánh ôtô trên địa bàn.

Theo hồ sơ, từ tháng 10-2020 đến nay, tại TP.Vinh xảy ra hàng loạt vụ kẻ gian trộm bánh ôtô, khiến người dân hoang mang, lo lắng. Trước tình hình trên, Công an TP.Vinh xác lập chuyên án đấu tranh. Sau thời gian xác minh, thu thập thông tin, Ban chuyên án đưa Đặng Xuân Kỳ (SN 1993, ngụ xã Xuân Tường, H.Thanh Chương, Nghệ An) vào tầm ngắm. Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, lúc 20 giờ ngày 5-10-2020, Công an TP.Vinh bắt Kỳ, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Kỳ khai nhận được gia đình mua cho chiếc ôtô Xpander BS: 37A-589.01 để chở khách. Trong những chuyến chở khách từ H.Thanh Chương đến TP.Vinh, gã thấy có nhiều gia đình thường đậu ôtô ngoài đường nên nảy ý định trộm bánh xe đem bán. Khoảng 1 giờ ngày 12-10, Kỳ lái xe đến xã Nghi Phú (TP.Vinh), dùng kích nâng 2 xe Mazda CX5 và Huyndai Tucson đang đậu trước nhà dân rồi trộm 2 bánh xe.

Đặng Xuân Kỳ và ngôi nhà hoang nơi Kỳ cất giấu 6 bánh ôtô

Ba hôm sau, Kỳ đến xã Hưng Lộc (TP.Vinh) trộm trót lọt 4 bánh ôtô, chất lên xe mình chở về nhà cất giấu. Tối 25-10, đối tượng lại đến đường Nguyễn Cảnh Hoan (phường Quán Bàu, TP.Vinh) tháo trộm bánh ôtô. Trong lúc thực hiện hành vi thì bị phát hiện nên gã bỏ chạy, vứt lại kích và lốp xe đã tháo hết ốc vít.

Theo lời khai của Kỳ, tổng cộng gã gây ra 6 vụ trộm, lấy 20 bánh ôtô trị giá 200 triệu đồng. Đối tượng lên mạng xã hội tìm người mua bánh ôtô rồi đem bán. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Kỳ chỉ bán ở các tỉnh khác.

Sáng 6-11-2020, Công an TP.Vinh tổ chức khám xét nơi ở của Kỳ. Tại đây, lực lượng công an thu được 6 bánh ôtô giấu trong ngôi nhà hoang của gia đình đối tượng. Cơ quan điều tra đang tiến hành thu hồi 14 bánh xe mà Kỳ bán cho nhiều người khác ở Lâm Đồng và Hà Nội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang