Người làm công đâm ông chủ vì không cho mượn tiền

Thứ Năm, 22/04/2021 17:02  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 22-4, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tính (SN 1980, ngụ xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) 9 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tính tại tòa.

Theo cáo trạng, Tính làm công trên sà lan vận chuyển vật liệu xây dựng của anh Hà Văn Nhà (ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long). Vào ngày 12-10-2020, Tính hỏi mượn thêm anh Nhà 20 triệu đồng nhưng người này không đồng ý, vì còn nợ 15 triệu đồng trước đó.

Đến 16 giờ cùng ngày, anh Nhà và Tính gặp nhau tại một quán cà phê trên địa bàn huyện Bình Tân để tính tiền công. Tính đã dùng dao chuẩn bị sẵn trong người đâm nhiều nhát vào vùng bụng, ngực và hông của anh Nhà.

Sau khi gây án, Tính đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Nhà được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định pháp y tỷ lệ thương tích của anh Nhà là 47%.

Đến ngày 15-10-2020, Tính đã đến Công an đầu thú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang