(CAO) Do bức xúc từ tranh chấp liên quan việc chuyển nhượng nhà đất giữa cô ruột và chủ nhà, bị cáo mua xăng đốt nhà để trả thù.
Ngày 8/6, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Hiếu (SN 1993, ngụ TPHCM) mức án 19 năm tù về các tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”. Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại gần 600 triệu đồng.

Bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng, do bức xúc trong việc chuyển nhượng căn nhà tại khu vực xã Nhà Bè giữa cô ruột là bà Nguyễn Thị Thanh H. và anh Nguyễn Hoàng D., Hiếu nảy sinh ý định đốt nhà anh D.để trả thù.
Chiều 7/4/2023, Hiếu điều khiển xe máy đến một cây xăng trên đường Huỳnh Tấn Phát mua 5 lít xăng, mang về cất giấu để chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội.
Khoảng 9 giờ 10 ngày 10/4/2023, sau khi nhiều lần chạy xe quan sát khu vực nhà anh D., Hiếu chở bà H. đến nhà người thân ăn sáng rồi quay lại hiện trường. Tại đây, bị cáo mang theo chai nhựa chứa xăng, đổ quanh khu vực cửa sắt phía trước căn nhà rồi dùng bật lửa châm đốt.
Do bất cẩn, Hiếu bị lửa bén vào người gây bỏng ở chân, tay và mặt. Sau khi gây án, bị cáo rời khỏi hiện trường và đến bệnh viện điều trị.
Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có chị D.T.N.H. (là vợ của bạn anh D) đang mang thai khoảng 5 tuần cùng con trai gần 2 tuổi. Phát hiện lửa và khói bốc lên từ tầng trệt, chị H. bế con chạy ra ban công kêu cứu. Người dân xung quanh đã hỗ trợ chữa cháy, đồng thời giúp hai mẹ con thoát nạn an toàn.
Kết quả điều tra xác định, vụ cháy làm hư hỏng tài sản của anh Nguyễn Hoàng D. với tổng giá trị hơn 353,7 triệu đồng. Hành vi của Hiếu không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản mà còn trực tiếp đe dọa tính mạng những người đang có mặt trong căn nhà.
Cơ quan tố tụng nhận định, mặc dù không gây hậu quả chết người nhưng hành vi phóng hỏa trong khi biết có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng người khác đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”. Riêng tình tiết “giết phụ nữ mà mình biết là có thai” không được áp dụng do Hiếu không biết chị H đang mang thai.
Đối với bà Nguyễn Thị Thanh H., cơ quan điều tra xác định bà không biết việc Hiếu mua xăng và phóng hỏa nên không đủ căn cứ xử lý hình sự với vai trò đồng phạm.