Khám phá vụ dùng súng AK cướp tài sản tại chòi thu mua mủ cao su

Thứ Hai, 17/03/2025 07:38

|

(CATP) Một vụ cướp tài sản xảy ra giữa ban ngày, trong khu vực vườn cao su vắng vẻ. Các đối tượng xuống xe đi thẳng vào căn chòi, một tên rút ra khẩu súng được giấu trong giỏ đựng vợt tennis đeo trên người, lên đạn dí vào cổ nạn nhân uy hiếp, giựt lấy giỏ tiền...

Vụ cướp như phim hành động

Như thường lệ, sáng sớm 28/10/2009, chị Nguyễn Thị Phương (SN 1980, ngụ KP6, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), làm nghề thu mua mủ cao su cùng người phụ việc là anh Dương Văn Hiền (SN 1973) chạy xe máy đến điểm thu gom mủ tại khu vực ấp 1, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, Bình Phước, để lấy hàng.

Khoảng 6 giờ, chị Phương bước vào chòi thì bị một nhóm đối tượng đeo khẩu trang, chạy xe máy đến dừng ngay trước căn chòi. Các đối tượng xuống xe đi thẳng vào trong, một tên rút ra khẩu súng được giấu trong giỏ đựng vợt tennis đeo trên người, lên đạn dí vào cổ chị Phương uy hiếp, giựt lấy giỏ tiền và chiếc ĐTDĐ. Hai tên còn lại khống chế anh Hiền, dùng roi điện chích vào người, buộc đưa điện thoại cho chúng. Anh Hiền nói không có điện thoại thì chúng thò tay vào túi quần kiểm tra, lấy luôn gói thuốc lá anh hút dở. Cướp được tài sản cả nhóm nhanh chóng lên xe bỏ chạy về hướng xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, Bình Phước.

Thu giữ tang vật của vụ cướp tài sản

Nhóm cướp đều bịt khẩu trang, ra tay táo bạo giữa ban ngày, trong khu vực vườn cao su vắng vẻ với khẩu súng đã lên đạn sẵn, khiến cho cả hai nạn nhân hoảng sợ, không dám phản ứng. Khi chúng tẩu thoát, các nạn nhân mới hoàn hồn đi báo Công an. Tại cơ quan điều tra, chị Phương khai tài sản để trong giỏ xách bị cướp có 25.000.000 đồng, 1 chiếc cân điện tử, 3 cuốn sổ ghi nợ. Chị không nhận diện được các đối tượng vì chúng đeo khẩu trang, nhưng đoán độ tuổi khoảng từ 30 đến 35 tuổi.

Tại hiện trường xảy ra vụ án, các trinh sát không thu được bất kỳ dấu vết nào của các đối tượng để lại. Tuy vậy, các trinh sát có kinh nghiệm đã nhận định: Các đối tượng này khá thông thạo địa bàn và biết rất rõ công việc thu mua mủ cao su của chị Phượng, cũng như số tiền chị thường xuyên mang theo để giao dịch. Các trinh sát hình sự và điều tra viên có kinh nghiệm được tung xuống địa bàn nơi xảy ra vụ án và các địa bàn giáp ranh tiến hành rà soát, sàng lọc các đối tượng nghị vấn.

Gần một ngày trôi qua, công tác xác minh được tiến hành tích cực, các thông tin thu được về vụ cướp vẫn còn khá mờ nhạt, thì khoảng 23 giờ khuya cùng ngày, trên tuyến đường DT741 thuộc địa phận ấp Bàu Trư, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (là địa bàn giáp ranh với xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, Bình Phước - nơi vừa xảy ra vụ cướp) lại xảy ra một vụ cướp khác với thủ đoạn tương tự.

Phá án từ vụ cướp xe

Theo lời kể của nạn nhân trong vụ cướp thứ hai là anh Lê Sơn Tùng (SN 1989, ngụ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) khi anh chạy xe máy BS: 49N5-2347 thì bị 3 đối tượng dùng súng chặn đường uy hiếp, đe dọa nạn nhân trong đêm để cướp tài sản. Theo mô tả của anh Tùng thì nhóm cướp và khẩu súng có nhân dạng và đặc điểm giống như trong vụ cướp tài sản của chị Phương. Lãnh đạo công an huyện Đồng Phú đã tiến hành họp khẩn cấp ngay trong đêm và nhận định 2 vụ cướp liên tiếp xảy ra trong ngày do cùng một nhóm gây ra. Nhiều khả năng chúng là người thuộc địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Phối hợp chặt chẽ với CAH Phú Giáo, Bình Dương trong việc rà soát các đối tượng nghi vấn, các trinh sát thấy nổi lên 2 đối tượng nghi vấn là N.V.H (SN 1981) và H.V.L (SN 1982, cùng ngụ xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) có nhiều biểu hiện nghi vấn trong giờ giấc sinh hoạt. Cả 2 có tiền án về tội cướp tài sản, riêng L. đang bị CAH Phú Giáo truy nã về tội này. Xác minh các mối quan hệ của L. và H, trinh sát có thêm thông tin cả 2 chơi chung với N.V.P (SN 1983) cũng là đối tượng có tiền án về tội "cướp tài sản". Gần đây P. về quê ở Đông Triều, Quảng Ninh một thời gian, khi quay vào có dẫn theo bạn và cùng ở tại một nhà trọ thuộc xã An Bình.

Qua công tác trinh sát cho thấy các đối tượng trên có biểu hiện bất minh về thời gian trong và sau khi xảy ra các vụ cướp. Đối tượng đầu tiên được các trinh sát quyết định bắt giữ là N.V. H, nghiện ma túy. Nắm được thông tin H. vừa chơi ma túy về nên CA đến yêu cầu H. về trụ sở làm việc về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại đây H. thừa nhận việc sử dụng ma túy, còn vụ cướp tài sản thì H. không biết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kiên trì đấu tranh, kết hợp với những thông tin, tài liệu, chứng cứ trinh sát thu thập được cuối cùng H. phải thừa nhận đã cùng đồng bọn gây ra 2 vụ cướp trong ngày 28/10. Cùng thời điểm này có thông tin N.V.P bị công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản, lập tức một tổ công tác được cử đi tỉnh Đắk Lắk di lý P. về công an huyện Đồng Phú điều tra.

Biết không thể chối cãi, P. khai nhận cùng đồng bọn dùng súng AK gây ra hai vụ cướp trên. Còn về khẩu súng, P. về quê mua được cùng với 1 băng đạn 10 viên, đem vào Nam cất giấu trong vườn nhà mình tại xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Lúc này P. gặp lại L.V.N (SN 1987, ngụ xã Giao Hà, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) là bạn quen từ trước và đưa N. về ở cùng tại nhà trọ tại xã An Bình.

Sáng hôm đó, P. điện thoại cho H. và L. tới gặp mình và N. tại nhà trọ. Tại đây cả bọn bàn kế hoạch đi cướp tài sản của chị Phương. Bốn đối tượng sử dụng 2 xe máy, khẩu súng P. giấu trong túi đựng vợt Tennis. Theo phân công L. và H. chạy xe, còn P. và N. vào khống chế nạn nhân cướp tài sản. Để không bị phát hiện chúng đã dùng bùn đất bôi bẩn biển số xe và đeo khẩu trang che kín mặt. Cướp được tài sản của chị Phương cả bọn chạy vào xã Tân Hòa rối vòng về xã Tân Thành, TX.Đồng Xoài mướn nhà trọ và ẩn náu.

Đến 21 giờ cùng ngày, chúng quay lại xã Tân Lập. H. lấy xe về nhà, còn P, L, N. do không có đủ xe đi nên rủ nhau ra đường DT741, khu vực giáp ranh giữa hai xã Tân Lập và An Bình để cướp xe làm phương tiện. Khi anh Tùng chạy xe máy đến đây thì bị các đối tượng dùng súng và cây chặn đường, đe dọa cướp của anh Tùng chiếc xe máy và ĐTDĐ. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn về Bình Dương, giấu khẩu súng trong khu vườn hoang tại xã Tân Thành, TX.Đồng Xoài. Sau đó, P. nhờ người lấy khẩu súng về cất giấu. Qua giám định Viện khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận đây là vũ khí quân dụng.

Ngày 30/10/2010, Tòa án Nhân dân huyện Đồng Phú, Bình Phước mở phiên xét xử các đối tượng về tội "cướp tài sản" và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"... Hội đồng xét xử tuyên phạt N.V.P, H.V. L mức án 20 năm tù; N.V.H. và L.V.N mức án 9 năm tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang