Hoãn xét xử kẻ gây ra 10 vụ đốt nhà dân, cửa tiệm kinh doanh

Thứ Năm, 04/11/2021 15:37

|

(CAO) Ngày 4/11, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa đưa bị cáo Nguyễn Quách Khang (SN 1995, trú thôn Quảng Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) ra xét xử về tội hủy hoại tài sản. Tuy nhiên, do vắng mặt một số bị hại nên tòa đã hoãn xử.

Bị cáo Nguyễn Quách Khang tại toà

Hồ sơ thể hiện, khoảng 0h14’ ngày 4/3/2020, Khang điều khiển xe máy đến điểm kinh doanh trò chơi giải trí cho trẻ em của anh Ngô Văn Hòa tại thôn Phú Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh.

Thấy không có người trông coi tiệm, Khang để xe tại lề đường, đi bộ đến nhà rồi dùng bật lửa đốt cháy nhiều tài sản trong khu vui chơi, thiệt hại ước tính hơn 23 triệu đồng.

Đến 0h20’ cùng ngày, Khang tđiều khiển xe máy đến cơ sở thu mua phê liệu của chị Trần Thị Lệ Hiền ở thôn Quảng Hội 2, xã Vạn Thắng, phóng hoả đốt cháy hơn 3 tấn phế liệu các loại, gây thiệt hại gần 22 triệu đồng.

Khoảng 20 phút sau, Khang đến trước tiệm bánh mì của Trần Thị Xanh tại thôn Phú Hội 3, xã Vạn Thắng, tiếp tục châm lửa đốt gây cháy mái lợp, cột kèo và bạt nhựa của tiệm này. Tiếp đó, đối tượng lại đi xe đến cơ sở thu mua phế liệu của Trần Viết Luận tại thôn Tân Dân 2, xã Vạn Thắng, phóng hoả khu vực để phế liệu.

Khoảng 0h48’ cùng ngày, Khang đến các gian ki ốt bán tạp hóa, dừa của các chị Mai Thị Mỹ Lan, Phùng Thị Ngọc Bích và Phan Thị Thơ tại chợ Phú Hội 1, xã Vạn Thắng, phóng hoả đốt cháy 3 gian ki ốt cùng hàng hóa tại đây, gây thiệt hại gần 360 triệu đồng.

Ngoài ra, cũng bằng cách thức, thủ đoạn trên. Khang còn thực hiện nhiều vụ hủy hoại tài sản khác, cụ thể: đối tượng đốt 1 sạp bán giày, dép, 8 gian ki ốt, 1 sạp rau củ tại chợ Vạn Ninh, thuộc tổ dân phố 1, TT Vạn Giã; đối tượng cũng phóng hoả 1 tiệm sửa xe máy tại tổ dân phố 10, TT Vạn Giã cùng 1 xe mô tô nước...

Theo định giá, tổng số tiền mà bị cáo “phóng hỏa” đốt gây thiệt hại là 571.843.051 đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang