Khởi tố 14 đối tượng trong vụ hỗn chiến chết người ở KDL Đồi Rồng

Thứ Tư, 24/11/2021 12:09

|

(CATP) Ngày 23-11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đã khởi tố 14 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến tại Khu du lịch (KDL) quốc tế Đồi Rồng (quận Đồ Sơn), khiến một nạn nhân tử vong hồi trung tuần tháng 10-2021.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 20-10, nhóm 6 đối tượng, gồm: Lưu Tiến Thịnh (tự Thọ “phin”, SN 1985), Vũ Văn Điệp (tự Điệp “vổ”, SN 1990), Nguyễn Văn Khiển (SN 1988), Nguyễn Văn Hùng, Ngô Văn Hiệp (tự Hiệp “dê”, đều SN 1989), Phạm Mạnh Cường (SN 1995, đều ngụ quận Đồ Sơn) cùng với Lê Văn Trưởng (SN 1986), Phạm Văn Tuân, Cao Xuân Đại (đều SN 1989), Phạm Đình Tùng (tự Tùng “khỉ”), Mạnh, Tuấn Anh, Dương (chưa rõ lai lịch) đi trên 3 ôtô vào công trường xây dựng KDL quốc tế Đồi Rồng (P.Vạn Hương, quận Đồ Sơn) để thu mua phế liệu.

Tại đó, nhóm Thọ “phin” xảy ra mâu thuẫn với nhóm Phạm Tiến Tâm (SN 1983; trưởng phòng của Công ty dịch vụ bảo vệ Trung Thành, đơn vị phụ trách bảo vệ tại dự án KDL quốc tế Đồi Rồng). Hiệp tát vào mặt Tâm. Sau khi bị đánh, Tâm rời đi rồi thông báo cho các chốt bảo vệ đóng cổng, không cho xe ra vào, để mời công an đến giải quyết.

Đến 16 giờ cùng ngày, Khiển lái xe về trước, nhưng đến cổng thì gặp nhóm nhân viên của Công ty CNT đang san lấp tại dự án, gồm: Cao Minh Tuấn (tự Tuấn “rừng”, SN 1987), Lâm Việt Công (tự Công “quạ”, SN 1990), Lâm Trung Ngọc (SN 1983), Đỗ Văn Cường (SN 1984), Đào Nam Ninh (SN 1986), Đinh Ngọc Sơn (tự Sơn “chồn”, SN 1988). Nhóm Tuấn “rừng” chặn xe của Khiển, dùng gạch đập vỡ kính chắn gió. Khiển tực giận, tát Tuấn “rừng”.

Nhiều đối tượng bị khởi tố trong vụ hỗn chiến

Lúc này, nhóm Thọ “phin” vừa đến nơi. Cả nhóm nhổ các cọc gỗ chống cây ven đường, đuổi đánh nhóm Tuấn “rừng”. Một bảo vệ của Công ty Trung Thành là Đinh Xuân Quân (SN 1985) thấy vậy liền vào chốt bảo vệ tại cổng chính, lấy gậy bóng chày đánh nhau với nhóm Thọ “phin”. Do nhóm Thọ “phin” đông người nên Quân bỏ chạy, nhưng vẫn bị đập một nhát vào đỉnh đầu, gây thương tích. Tiếp đó, nhóm Tuấn “rừng” dùng gạch, đá, Sơn “chồn”, Ninh và Công “quạ” cầm dao, Kỳ cầm dao và súng ngắn, Cường cầm gậy, Lê Quang Tiến (SN 1989) cầm gậy đánh nhóm Thọ “phin”.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến

Một lúc sau, Trưởng bỏ chạy, bị Tuấn “rừng” cầm đá ném trúng và ngã xuống. Sơn “chồn”, Công “quạ”, Kỳ dùng dao chém Trưởng. Khi lực lượng công an nổ súng trấn áp, các đối tượng liền bỏ chạy. Hai đối tượng thuộc nhóm Tuấn “rừng” vào quán cà phê của Công ty CNT trong khu dự án, đưa dao cho nhân viên quán, bảo cất giấu. Sau đó, Trưởng tử vong trên đường đi cấp cứu. Các đối tượng bị thương gồm: Lò Văn Hải, Phạm Văn Tuân (nhóm Thọ “phin”), cũng được đưa đi cấp cứu. Nhóm Tuấn “rừng” có Đào Nam Ninh và Đinh Xuân Quân bị thương.

Qua điều tra, có 4 đối tượng bị khởi tố về hành vi giết người, gồm: Tuấn “rừng”, Lâm Trung Ngọc, Công “quạ” và Sơn “chồn”. Tám đối tượng bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng gồm: Thọ “phin”, Nguyễn Văn Hùng, Ngô Văn Hiệp, Vũ Hữu Điệp, Nguyễn Văn Khiển, Cao Xuân Đại, Đinh Xuân Quân và Lê Quang Tiến. Hai đối tượng bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm là Hoàng Minh Tuấn và Nguyễn Đắc Hưng (nhân viên quán cà phê được nhóm Tuấn “rừng” nhờ cất giấu dao). Còn 4 đối tượng đang bỏ trốn nên ngày 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đã phát lệnh truy nã đối với Tuấn “rừng”, Công “quạ”, Sơn “chồn” và Lâm Trung Ngọc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang