Vụ mang hung khí gây rối trước quán bar Dubai: Khởi tố 4 đối tượng

Thứ Năm, 18/08/2022 18:03  | Nguyễn Hiếu

|

(CAO) Qua điều tra, truy xét, ngày 18-8, Đội CSHS Công an quận Gò Vấp, TPHCM đã khởi tố Trần Minh Thắng (SN 2006, ngụ H.Bình Chánh), Lê Võ Minh Duy (SN 2004, ngụ Long An), Huỳnh Lê Anh Tuấn (SN 2002, ngụ  Vĩnh Long) và Tạ Mai Chí Thọ (SN 2004, ngụ Tây Ninh) về hành vi “ Gây rối trật tự công cộng”.

Tại Cơ quan điều tra, cả 4 đối tượng đã  khai nhận hành vi phạm tội.

Cụ thể, khoảng 18 giờ ngày 13-8-2022, Trần Minh Thắng, Lê Võ Minh Duy, Huỳnh Lê Anh Tuấn và Khải (chưa rõ lai lịch) chạy xe lòng vòng trên các tuyến đường tìm nơi để giật đồ cúng cô hồn. Khi đến quán Bar Dubai, cả nhóm thấy trước quán đang chuẩn bị cúng cô hồn nên dừng xe. 

Thắng, Tuấn xuống xe, đến chen vào giật cô hồn nhưng do quán chưa cúng xong nên nhân viên bảo vệ cản lại và xảy ra xô đẩy. Trong đó, một nhân viên bảo vệ quán xông đến đánh Thắng, Duy, Tuấn và làm Tuấn bị thương tét mí mắt.

Do tức giận nên Thắng chửi và nói “Tụi bây chờ tao xíu” rồi cùng Tuấn, Duy, Khải chạy đi. Thắng gọi điện thoại cho Thanh An (chưa rõ lai lịch), kể lại sự việc bị đánh và nhờ An đem theo hung khí để đánh lại nhân viên bảo vệ quán bar Dubai thì An đồng ý và hẹn gặp nhau tại gầm cầu Chợ Cầu, quận 12.

Sau đó, Thắng, Duy, Tuấn đưa Khải về rồi đến tụ tập tại quán café Khuya, đường Nguyễn Văn Quá, Q12. Tại đây, Thắng gặp và rủ Trường, Tuấn gà, Hiệp, bạn của Hiệp (chưa rõ lai lịch) và Tạ Mai Chí Thọ cùng đi đánh nhân viên quán Dubai để trả thù thì cả nhóm đồng ý.

4 đối tượng trong vụ án bị khởi tố

Cả nhóm cùng đến gầm cầu Chợ Cầu gặp An và bạn của An (chưa rõ lai lịch). Tại đây, An đem theo 01 túi xách (sử dụng đựng cần câu cá), bên trong có khoảng hơn 10 hung khí các loại gồm: mã tấu tự chế, phản, ba chỉa.

Thắng cầm 01 cây phản, Duy cầm 01 cây phản, Tuấn cầm 01 cây ba chỉa và các đối tượng khác tự lấy hung khí đem theo. Thắng chạy xe hiệu Exciter màu đen chở Tuấn, Duy chạy xe hiệu Vario màu đỏ BS: 70B1 – 811.51 chở Tuấn gà, Thọ chạy xe hiệu Exciter màu bạc chở Trường, An chạy xe hiệu Sonic màu trắng đỏ chở bạn của An, bạn của Hiệp chạy xe hiệu Vision màu đen chở Hiệp đến quán bar Dubai.

Tại đây, cả nhóm xuống xe, cầm hung khí xông đến đuổi đánh nhân viên đang ngồi phía trước quán. Nhân viên quán bỏ chạy vào trong quán thì cả nhóm không đuổi theo mà đứng phía trước, cầm hung khí la hét, chửi mắng gây mất an ninh trật tự rồi chạy xe bỏ đi. Sau đó, cả nhóm tập trung tại khu vực gầm cầu Chợ Cầu, cất giấu số hung khí nêu trên rồi về nhà ngủ.

Các đối tượng cầm hung khí hò hét trước quán bar:

Nhận được tin báo, Cảnh sát Hình sự Công an quận Gò Vấp tuần tra gần đó, phát hiện tại trước quán Bar Clup Dubai (số 497 Nguyễn Văn Khối, P8, Q.Gò Vấp) có 11 nam thanh niên (nhân viên của quán) đang tụ tập và tàng trữ hung khí nên đã tiến hành kiểm tra và đưa về trụ sở làm rõ.

Thắng lên mạng xã hội thì được biết vụ việc nêu trên đã lên báo nên cùng Duy, Tuấn bỏ trốn, đến ngày 15-8 thì bị Công an quận Gò Vấp mời lên làm việc cùng đồng bọn.

Công an quận Gò Vấp đã tiến hành đưa các đối tượng đi xác định nơi cất giấu hung khí tại gầm cầu Chợ Cầu, thuộc P.Đông Hưng Thuận, Q12. Qua làm việc được biết, khoảng 20 giờ 50 ngày 13/8/2022, Công an phường Đông Hưng Thuận có tạm giữ một số hung khí có đặc điểm tương tự tại địa điểm trên. Sau đó, Công an phường Đông Hưng Thuận đã bàn giao những vật chứng nêu trên cho Công an quận Gò Vấp xử lý.

Ngoài ra, Duy khai nhận sau khi biết sự việc được đưa lên báo và trước khi cùng Thắng, Tuấn bỏ trốn, đã đem chiếc xe máy hiệu Honda Vario màu đỏ BS: 70B1 – 811.51 đến gửi tại nhà bạn tên Long tại địa chỉ KP5, P.Trung Mỹ Tây, Q12.

Qua xác minh ban đầu, Công an quận Gò Vấp xác định được một số đối tượng có liên quan trong nhóm nêu trên và đang tiếp tục truy xét mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với Trần Minh Thắng, Lê Võ Minh Duy, Huỳnh Lê Anh Tuấn và Tạ Mai Chí Thọ có hành vi cùng đồng bọn bàn bạc về việc đem theo hung khí nhằm mục đính tấn công, gây thương tích cho nhân viên quán Dubai để trả thù. Tuy nhiên, khi thấy cả nhóm cầm theo hung khí đến quán thì nhân viên quán chạy trốn vào trong quán nên tiếp tục có hành vi la hét, chửi mắng. Hành vi của các đối tượng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Hành vi của Trần Minh Thắng, Lê Võ Minh Duy, Huỳnh Lê Anh Tuấn và Tạ Mai Chí Thọ có dấu hiệu phạm tội gây rối trật tự công cộng nên ngày 17-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Thắng, Duy, Tuấn và Thọ. Hiện Công an quận Gò Vấp đang tiếp tục điều tra xử lý.

Việc Đội Cảnh sát Hình sự Công an quânh Gò Vấp có mặt kịp thời để ngăn chặn không cho hậu quả xấu xảy ra đã được nhiều người dân địa phương đồng thuận, hoan nghênh. Được biết, mục tiêu duy trì tăng cường tuần tra kiểm soát, chủ động tấn công, truy quét các loại tội phạm, góp phần kéo giảm phạm pháp hình sự, ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội là thành tích của tập thể Công an quận Gò Vấp để chào mừng Kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Công an quận Gò Vấp kêu gọi các đối tượng còn lại đang lẩn trốn nên sớm ra đầu thú để được pháp luật khoan hồng. Ai biết các đối tượng đang ở đâu xin liên hệ Đội CSHS CAQ.Gò Vấp (gặp ĐTV Phi Cường, điện thoại 0978.669977) để cung cấp tin tố giác tội phạm,. Mọi hành vi che giấu tội phạm sẽ bị pháp luật nghiêm trị.

Bình luận (0)

Lên đầu trang