Khởi tố nhân viên y tế khai báo không đầy đủ, còn đánh cán bộ chống dịch

Thứ Ba, 14/09/2021 15:46

|

(CAO) Phạm Quốc Học khai báo không đầy đủ theo biểu mẫu do Bộ Y tế quy định, còn có hành vi chửi mắng thô tục, đấm vào miệng một dân quân làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát.

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Quốc Học (SN 1985, ngu5 xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân) về tội "chống người thi hành công vụ".

Quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Một chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở Phú Yên.  Ảnh : Hữu Toàn

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Quốc Học là nhân viên y tế của Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên (phường 6, TP.Tuy Hòa). Tối 10/9, Học điều khiển xe máy từ Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên (thời điểm này phường 6, TP.Tuy Hòa đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg) về nhà mình ở thôn Tân Phú, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân.

Khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên đường tỉnh lộ ĐT 641 (đoạn qua thôn Tân Hòa, xã Xuân Sơn Nam), Học được lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt yêu cầu khai báo y tế.

Tuy nhiên, Học khai báo không đầy đủ theo biểu mẫu do Bộ Y tế quy định. Mặc dù lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 đề nghị khai bổ sung thông tin, Phạm Quốc Học không chấp hành mà còn có hành vi chửi mắng thô tục, đấm vào miệng một dân quân.

Qua kiểm tra tại thời điểm xảy ra vụ việc, Phạm Quốc Học không có giấy phép lái xe mô tô và đã uống rượu, bia.

Ông Nguyễn Hữu Từ, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết, các lực lượng chức năng đã củng cố đầy đủ hồ sơ để xử lý trường hợp này. Hành vi chống người thi hành công vụ, không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 là rất đáng lên án.

Tính đến ngày 14/9, tại huyện Đồng Xuân chưa ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng. Việc kiểm soát người ra, vào địa phương, nhất là những vùng có dịch vẫn được thực hiện chặt chẽ. Những trường hợp vi phạm quy định phòng dịch COVID-19 sẽ bị xử lý nghiêm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang