Khởi tố nhóm người mang quả bom 300kg đi tiêu thụ

Chủ Nhật, 14/05/2017 20:06

|

(CAO) Sau khi rà và đào được quả bom nặng 300kg còn nguyên ngòi nổ, nhóm 5 người đàn ông bàn nhau mang đi bán thì bị công an phát hiện.

Quả bom nặng 300kg - Ảnh: CTV

Chiều 12-5, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tý (39 tuổi, trú xã Gio Châu, huyện Gio Linh) và 4 đồng phạm về tội Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng. Năm bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, Lê Văn Tý và 4 người còn lại dùng máy rà kim loại, phát hiện và đào được quả bom lớn tại một khu rừng cao su xã Vĩnh Hà (huyện Vĩnh Linh). Cả nhóm bàn với giao sẽ mang quả bom đi bán, lấy tiền tiêu xài. Tý được giao vận chuyển quả bom.

Tối 1-5, Tý điều khiển xe kéo ba gác chở quả đi tiêu thụ thì bị Công an thị trấn Bến Quan (huyện Vĩnh Linh) phát hiện, tạm giữ.

Các cơ quan chức năng xác định quả bom do Mỹ sản xuất, ký hiệu M177 nặng 300kg, còn nguyên ngòi nổ, chứa 185kg thuốc nổ. Lực lượng quân sự tỉnh Quảng Trị giám định, xác định đây là vũ khí quân dụng, còn nguyên khả năng phát nổ, gây sát thương lớn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang