Khởi tố vụ án mạng 7 người thương vong ở Gia Lai

Thứ Năm, 27/08/2015 22:36  | T.M

|

(CAO) Trong quá trình điều tra, công an xác định Vũ Văn Đản (39 tuổi, trú thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, H.Chư Prông) là nghi can duy nhất gây ra vụ án mạng kinh hoàng làm 4 người chết, 3 người bị thương xảy ra vào chiều 23-8.

Chiều 27-8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Văn Đản để điều tra về hành vi "Giết người".

Đối tượng Vũ Văn Đản khi bị công an bắt

Trước đó, sáng ngày 23-8, Đản cùng vợ là Nguyễn Thị Lan sang nhà anh L. Tr. D. đòi tiền nợ về đi chữa bệnh nhưng không được. Về đến nhà giữa Đản và vợ xảy ra cãi vã. Khoảng 13 giờ 30, Đản cầm dao rượt chém vợ nhưng chị Lan kịp ôm con bỏ chạy và bị chém trúng vào tay.

Nạn nhân đầu tiên bị sát hại là bà Nguyễn Thị Liên (41 tuổi, quê Bình Định). Thấy Đản đuổi chém vợ con, bà Liên liền chạy qua bế con phụ chị Lan thì bị chém gục tại chỗ.

Sau đó, Đản cầm 2 con dao tiếp tục tìm giết vợ. Thấy ông Đặng Đình Vấn (57 tuổi, quê Hải Dương) đang phun thuốc trừ sâu cho rẫy cà phê, đối tượng 2 tay 2 dao vung chém mạnh khiến ông này không kịp phản ứng và tử vong.

Một nạn nhân bị nghi can chém tử vong tại chỗ

Chưa dừng lại, trong cơn say máu, Đản chạy đến nhà em trai ruột truy sát. Hậu quả, thêm hai nạn nhân bị giết nữa là mẹ con chị Lê Thị Thơm (SN 1982, em dâu Đản) và cháu Vũ Thị Vân (SN 2007, cháu của tên Đản). Ngoài ra, những người bị hung thủ chém thương tích là anh Vũ Văn Tuyên (SN 1983, em trai Đản), anh Vũ Công Doanh (SN 1983), bà Minh (SN 1965), Võ Xuân Chánh (SN 1985, trú thôn Phú Mỹ)...

Đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, công an bắt được tên Đản tại một rẫy cà phê và thu giữ hung khí là 2 con dao to bản, dài khoảng 1m.

Công an Gia Lai cũng cho biết sẽ đưa Đản đi giám định để làm rõ thông tin nghi can này bị bệnh tâm thần nhằm củng cố chứng cứ, hồ sơ theo đúng quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang