(CAO) Ngày 14/3, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Ngô Minh Thông (SN 1995, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, Tiền Giang) và tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân về tội “giết người”, 3 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Theo cáo trạng, dù đã có vợ nhưng Thông vẫn quan hệ tình cảm bất chính với chị N.T.H (SN 1996, ngụ P2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Trong thời gian qua lại với chị H, nhận thấy sai trái, Thông nhiều lần đề nghị chia tay nhưng chị H không đồng ý và đe dọa sẽ nói cho vợ và cơ quan của Thông biết. Lo sợ sự việc bị phát hiện, Thông nảy sinh ý định giết chị H.
Khoảng 13 giờ ngày 27/12/2023, Thông mua hai bao nylon và hai đoạn dây dù, sau đó thuê ô tô tự lái đi từ thị xã Cai Lậy đến cầu Hàm Luông (tỉnh Bến Tre) để tìm nơi phi tang thi thể nạn nhân sau khi giết.
Trên đường đi, Thông gọi điện thoại cho chị H để chở đi ăn uống, sau đó thuê khách sạn trên địa bàn xã Đạo Thạnh (TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) nghỉ ngơi. Đến tối, Thông lái ô tô chở người tình đi mua bia, thức ăn, rồi chạy đến bờ kè sông Tiền lai rai.
Khoảng 23 giờ cùng ngày, Thông đưa chị H đến khu vực Quảng trường Hùng Vương (thuộc địa bàn xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho). Tại đây, Thông đề nghị với chị H chấm dứt quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, chị H không đồng ý, đồng thời đe dọa sẽ gọi điện cho vợ Thông để kể hết mọi chuyện. Lúc này, Thông quan sát thấy khu vực vắng người liền dùng tay siết cổ chị H cho đến chết.
Gây án xong, Thông bỏ thi thể nạn nhân cùng nhiều đá vào túi nylon đã chuẩn bị sẵn và dùng dây buộc lại sau đó để vào ô tô rồi điều khiển xe chạy đến giữa cầu Hàm Luông, ném nạn nhân xuống sông và tiếp tục lái xe về nhà.
Sau đó, Thông lấy điện thoại của chị H và nhắn tin với em gái nạn nhân: “Tao đang nợ nhiều tiền lắm, không về nhà được, mày đừng nói với bả...”. Đồng thời, Thông cũng xóa toàn bộ hình ảnh chụp chung, tin nhắn trong điện thoại của cả hai. Tối 31/12/2023, sợ bị phát hiện, Thông đã đập bể điện thoại và ném vào thùng rác bên đường tại TX. Cai Lậy.
Một người đàn ông ở TP. Bến Tre phát hiện túi nylon chứa xác cô gái nằm trên bãi bồi sông Hàm Luông nên trình báo Công an. Quá trình điều tra, Công an xác định Thông chính là nghi phạm sát hại cô gái nên tiến hành bắt giữ.
Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, “trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội, Thông bị rối loạn thích ứng với phản ứng hỗn hợp lo âu và trầm cảm, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Dẫn giải đối tượng ra tòa
Quá trình điều tra, bị can có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đồng thời đã tác động gia đình khắc phục hậu quả mai táng phí và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại.
Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt tổng mức án đối với bị cáo là tù chung thân cho hai tội danh “giết người” và “cướp tài sản”.