Lừa chủ nợ đi thuyền ra giữa sông rồi giết, vứt xác phi tang

Thứ Ba, 16/02/2016 07:48  | Lê Huân - Linh Vũ

|

​(CAO) Bị đòi nợ hàng chục triệu đồng tiền cá độ bóng đá những ngày cận Tết, 2 thanh niên lừa chủ nợ ra giữa sông rồi sát hại, vứt xác xuống dòng nước phi tang.

Sáng 6-2 (tức 28 Tết), thi thể anh Ngô Văn Quang (29 tuổi, tên thường gọi là Cù Lần, trú tại KP.Minh Tâm 3, Thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) được phát hiện trôi dưới sông Luỹ với 4 vết đâm, trong đó có vết đâm thủng phổi.

Người nhà nạn nhân cho biết, anh Quang đi đòi nợ những người nợ tiền cá độ bóng đá vào chiều 4-2 rồi mất tin.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Lê Huân

Vào cuộc điều tra, công an tỉnh Bình Thuận xác định và bắt khẩn cấp hai đối tượng là Phạm Văn Tình (còn gọi là Út, 33 tuổi, trú tại KP.Minh Tân 2, Thị trấn Phan Rí Cửa) và Phan Quốc Toàn (còn gọi là Toàn lé, 34 tuổi, trú tại KP.Giang Hải 1, Thị trấn Phan Rí Cửa).

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Tình và Toàn thừa nhận do nợ tiền cá độ bóng đá hàng chục triệu đồng và bị anh Quang đòi trong những ngày giáp Tết nên nảy sinh ý định giết người. Cả hai lừa anh Quang đi thuyền ra giữa sông Luỹ rồi ra tay sát hại, thả xác xuống dòng nước phi tang.

Chiều 15-2, nguồn tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), công an tỉnh Bình Thuận cho biết khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tình và Toàn về hành vi giết người.

Bình luận (0)

Lên đầu trang