Nam thanh niên "khát tiền" đi cướp tiệm vàng trong ngày mùng 4 Tết

Chủ Nhật, 14/02/2016 17:18  | Hồng Phong

|

(CAO) Cần tiền tiêu xài, Dương Thanh Cảnh đi xe máy đến tiệm vàng Kim Sơn tìm cơ hội ra tay. Lợi dụng vợ chồng chủ tiệm vàng viết hóa đơn, y vung dao trong người ra chém nhưng bị chống cự nên bỏ chạy.

Ngày 14-2, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ Dương Thanh Cảnh (SN 1994, quê An Giang) về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 20 giờ tối 11-2 (nhằm mùng 4 Tết Bính Thân), Cảnh điều khiển xe máy BS: 61E1 - 254.49 đến tiệm vàng Kim Sơn (khu phố Bình Thuận 2, P.Thuận Giao, TX.Thuận An) giả vờ mua vàng để cướp giật.

Dương Thanh Cảnh và phương tiện gây án

Tại đây, Cảnh chọn sợi dây chuyền vàng gần 2,7 triệu đồng. Lợi dụng vợ chồng chủ tiệm là anh Nguyễn Thanh L. (SN 1973) và chị Trần Thị N. (SN 1972, cùng quê Quảng Ngãi) viết biên nhận tiền, Cảnh rút dao thủ sẵn trong người chém gây thương tích cho chị N., y tấn công anh L. nhưng bị nạn nhân dùng ghế chống trả.

Bị đánh rơi dao, Dương Thanh Cảnh bỏ xe máy chạy bộ khỏi tiệm vàng. Nhận tin báo, Đội Đội Cảnh sát hình sự Công an TX.Thuận An, Công an P.Thuận Giao và người dân địa phương tổ chức bao vây khu vực. Khoảng nửa giờ truy lùng, Cảnh bị bắt giữ cùng tang vật.

Khai với công an, Cảnh cho biết do cần tiền tiêu xài và giải quyết việc cá nhân nên làm liều. Riêng chị N. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang