Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên bị đâm gục ở Sài Gòn

Chủ Nhật, 14/08/2016 00:38  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 13-8, bên cạnh cổng ra vào của Công ty Pou Yuen, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM. Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Bình, 28 tuổi, quê Bến Tre.

Thời điểm trên, anh Bình đậu xe máy trên đường Trần Văn Giàu bên cạnh cổng ra vào Công ty Pou Yuen để chờ rước bạn tan ca làm tại đây.

Công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm

Lúc này, Vương Kim Mỗn (34 tuổi, quê Sóc Trăng) đi xe máy BS: 71F5 - 4345 đến dừng gần đó rồi cả hai xảy ra cãi vã, lao vào đánh nhau. Anh Bình bị Mỗn dùng dao đâm nhiều nhát vào người, gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, bảo vệ Công ty Pou Yuen và lực lượng dân phòng đang tuần tra gần đó chạy đến khống chế Mỗn và đưa anh Bình vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Con dao được cho là Mỗn dùng để đâm anh Bình

Công an Q.Bình Tân và các đơn vị nghiệp vụ cũng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông.

Bình luận (1)

sơn tinh thủy tinh -án mạng thời bình

trần văn sơn - Thứ Hai, 26/09/2016, 13:04 Trả lời | Thích
Lên đầu trang