Nghệ An: Đối tượng chở gỗ lậu đánh kiểm lâm ngất xỉu ra đầu thú

Thứ Sáu, 29/07/2016 03:56  | Văn Tình

|

(CAO) Bị lực lượng kiểm lâm phát hiện lái ôtô chở gỗ lậu, đối tượng đã gọi thêm đồng bọn dùng gậy đánh hai kiểm lâm viên nhập viện.

Ngày 28-7, Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An), cho biết Nguyễn Quang Tuấn (tức Tuấn “lục”, trú bản Tóng 2, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu), đối tượng đã cùng với đồng bọn đánh trọng thương các cán bộ kiểm lâm.

Trước đó, lúc 5 giờ 15 sáng 25, tại khu vực rừng Nật Trên (xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu), tổ công tác Trạm Quản lý bảo vệ rừng Diên Lãm (thuộc xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu) gồm: Đào Công Thắng, Nguyễn Thành Sơn, Nguyễn Chí Việt, Trần Đức Long trong lúc làm nhiệm vụ thì phát hiện một chiếc xe ôtô chở gỗ trái phép.

Ngay lập tức, tổ công tác đã yêu cầu lái xe chở số gỗ trên về Trạm Quản lý bảo vệ rừng Diên Lãm để xử lý. Không chấp hành theo yêu cầu của tổ công tác, tài xế đã lái chiếc xe này lên khu vực bản Nật Dưới (thuộc xã Châu Hoàn) trút toàn bộ gỗ xuống đất rồi gọi thêm một số đối tượng khác đến gây hấn với lực lượng chức năng.

Sau đó, đối tượng Nguyễn Quang Tuấn, kẻ trực tiếp điều khiển xe ôtô chở gỗ trái phép đã dùng gậy đánh vào phía sau gáy của ông Nguyễn Chí Việt – Phó đội trưởng đội cơ động Phòng cháy chữa cháy rừng thuộc Hạt kiểm lâm Pù Huống khiến ông này ngất xỉu tại chỗ. Thấy vậy, ông Trần Đức Long – Phó Trạm trưởng của Hạt kiểm lâm Pù Huống vào can ngăn cũng bị Tuấn dùng gậy đánh vào chân gây thương tích.

Hành hung các cán bộ xong, Tuấn cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi hiện trường. Các cán bộ kiểm lâm bị đánh trọng thương được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳ Châu cấp cứu. Do vết thương trên đầu quá nặng, ông Việt sau đó được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An điều trị.

Công an huyện Quỳ Châu tiếp tục triệu tập những đối tượng liên quan để điều tra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang