Nghi can đâm chết trung úy quân đội ra đầu thú

Thứ Tư, 14/12/2016 11:31

|

(CAO) Sau 3 ngày lẩn trốn, nghi can đâm chết Trung uý Phan Thanh Ngoan hôm 10-12 đã ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, nghi can Trịnh Tiến Vinh (SN 1995, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) khai rằng khoảng 1h sáng Vinh và nhóm bạn đi hát karaoke ở quán X-Men, tại đường 30/4, khu phố 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Tại đây, nhóm của Vinh cự cãi với một nhóm thanh niên khác trước quán. Thấy vậy, anh Phan Thanh Ngoan (SN 1980, quê ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, là sĩ quan Lữ đoàn 950 trực thuộc Quân khu 9) lên tiếng can ngăn. Nghĩ anh Ngoan thuộc nhóm của đối thủ nên Vinhrút dao nhọn thủ sẵn đâm 1 nhát trúng bụng.

Sau khi gây án, Vinh và cả 2 nhóm thanh niên trốn khỏi hiện trường cho đến hôm nay (14-12) đến cơ quan công an đầu thú.

Được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết đâm thủng bụng, thủng gan, đứt động mạch gây tràn máu ổ bụng, Trung úy Ngoan đã tử vong.

Được biết, Trung úy Ngoan cùng đồng đội tổ chức ăn uống tại Lữ đoàn 950. Sau đó, Ngoan rủ nhóm sang quán karaoke X-Men đối diện cơ quan.

Nghi can Trịnh Tiến Vinh sẽ được cơ quan công an chuyển cho Đội Điều tra hình sự Quân Khu 9 xử lý. 

Trung úy quân đội bị đâm tử vong trước quán karaoke
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang