Người đàn ông tâm thần chém trọng thương 2 mẹ con hàng xóm

Thứ Năm, 23/03/2017 22:35  | Minh Thư

|

(CAO) Ngày 22-3, TAND tỉnh Long An đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thảo (SN 1965, ngụ thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) 7 năm 6 tháng tù giam về tội giết người và cố ý gây thương tích.

Bị cáo cũng được cơ quan pháp y xác định có bệnh tâm thần phân liệt từ nhiều năm, đang uống thuốc điều trị.

Thảo tại toà

Theo cáo trạng, khoảng 5 giờ ngày 19-8-2016, Thảo ngồi nhậu một mình tại khu vực Đài tưởng niệm Liệt sỹ huyện Cần Giuộc. Lúc ngà ngà say, Thảo chợt nhớ chuyện mỗi lần say rượu thường bị bà Đinh Thị Ngọn (SN 1944, ngụ cùng khu phố) kiếm chuyện gây sự. Có lần, vừa nhậu về đến nhà nói lớn tiếng, bà Ngọn đứng trước sân mắng chửi sang với lời lẽ rất khó nghe.

Bực tức nhưng không có cơ hội để đánh dằn mặt nên Thảo âm thầm chờ cơ hội “ra tay”. Thảo uống hết chai rượu rồi về nhà lấy con dao dài 0,5m sang nhà bà Ngọn “nói chuyện”. Khi đến nơi, nhìn thấy cửa khóa bên trong, mọi người trong gia đình bà Ngọn còn đang ngủ say giấc, Thảo dùng chân đạp bung cửa, sau đó thản nhiên bước thẳng vào trong.

Phát hiện có kẻ lạ đột nhập, bà Ngọn mở đèn ngồi dậy định ra khỏi phòng. Nhưng chưa kịp bước xuống giường, Thảo lao đến chém liên tiếp vào vùng đầu bà Ngọn. Anh Trần Thanh Nhã (SN 1975, con bà Ngọn) ngủ gần đó nghe tiếng động chạy sang cũng bị chém nhiều nhát trúng vai, đầu bất tỉnh. Cả hai sau đó đã được người thân đưa đi bệnh viện đa khoa huyện cấp cứu. Nhưng do chấn thương nặng nên đều phải chuyển lên bệnh viện Long An điều trị.

Con rể trộm 7 tỷ của cha vợ rồi đi nằm viện tâm thần
 

Nghi can sau khi gây án chạy về nhà cất hung khí, tìm cách bỏ trốn nhưng bị bị công an huyện Cần Giuộc vây bắt. Xác định đây là án mạng nghiêm trọng, nghi can nhanh chóng được chuyển lên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Hai nạn nhân được điều trị nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, bà Ngọn dù thoát chết vẫn để lại vết thương nứt sọ thái dương hai bên, các vết thương trên hai tay với tỷ lệ thương tật 32%. Riêng anh Nhã, tỷ lệ thương tật là 6%. Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y Tâm thần (khu vực TP.HCM), Thảo có bệnh tâm thần phân liệt (thể không biệt định), giai đoạn thuyên giảm không hoàn toàn, hạn chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Căn cứ vào hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, cố ý thực hiện một cách dã man, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Long An quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thảo mức án 7 năm tù về tội giết người và 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Bình luận (0)

Lên đầu trang