Nhóm nghiện ngập gây ra gần 20 vụ trộm cắp tài sản

Thứ Hai, 09/11/2020 16:46

|

(CAO) Ngày 9-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết tính đến thời điểm hiện nay đơn vị đã xác định, làm rõ ổ nhóm trộm cắp tài sản tại các nhà trọ với thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Các đối tượng gồm: Trần Quang Trung (SN 1982, đối tượng đi cai nghiện bắt buộc 24 tháng và bị TAND quận Hoàng Mai xử phạt 26 tháng tù giam về tội đánh bạc); Nguyễn Trọng Tài (SN 1973, ở Vĩnh Hưng, Q.Hoàng Mai, 3 tiền án, 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, từng nhiều lần đi cai nghiện bắt buộc); Lê Thành Quả (SN 1981, ở tổ 24 Lĩnh Nam); Trần Quang Huy (SN 1973, HKTT tại tổ 10 Vĩnh Hưng, Q.Hoàng Mai, 1 tiền án và 1 tiền sự về tội đánh bạc).

Các đối tượng trên đã gây ra 17 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị khoảng gần 300 triệu đồng.

Các đối tượng trong vụ án

Theo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai, trong thời gian gần đây, tại các nhà trọ trên địa bàn quận Hoàng Mai liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Sau khi đột nhập từ ngoài vào phòng trọ, các đối tượng tự cắt, đấu dây điện xe máy rồi mang tài sản đi tiêu thụ; một số trường hợp, các đối tượng dùng kìm cộng lực phá khóa...

Cụ thể: Khoảng 2 giờ ngày 30-6, kẻ gian đột nhập vào nhà chị Đinh Thị Mai (SN 1980, ở ngõ 165 Đông Thiên, Vĩnh Hưng). Khi phát hiện trong nhà không có ai, đối tượng đã cắt khóa, đột nhập vào bên trong lấy đi 3 con lợn đất, 1 Laptop nhãn hiệu Vio 270, 1 quạt hơi nước nhãn hiệu Kangaroo, 1 két sắt, máy tính bàn, máy bơm nước...

Rạng sáng 14-7, tại số nhà 296 Lĩnh Nam, P.Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai cũng xảy ra một vụ trộm cắp tài sản liều lĩnh. Các đối tượng dùng kìm cộng lực cắt khóa cổng rồi lấy chiếc xe máy BS: 18KA-006.19 trị giá khoảng 15 triệu đồng của chị Trương Thị Mai; xe máy Wave màu trắng BS: 90B2 - 521.25, trị giá khoảng 10 triệu đồng của Trần Thị Duyên cũng để tại khu phòng trọ.

Tiếp đến, sáng 1-8, cũng với thủ đoạn trên, tại ngõ 10 Đông Thiên, P.Vĩnh Hưng, Q.Hoàng Mai, kẻ gian cũng lấy đi chiếc xe máy Jupiter BS: 18F1-092.51 của anh Nguyễn Tường Vinh và Honda Wave màu đen BS: 30K6 - 2246 của Phạm Văn Thảo...

Từ đơn trình báo của người bị hại, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường; thu thập lời khai của các nhân chứng.

Căn cứ vào kết quả thu thập được, các trinh sát nhận định các vụ trộm đều do một nhóm đối tượng gây ra. Đối tượng là những kẻ có tiền án, tiền sự và đang sinh sống trên địa bàn quận Hoàng Mai nên rất thông thuộc địa bàn. Mở rộng điều tra, tổ công tác đã dựng được chân dung và bắt giữ được ba đối tượng là Quả, Huy và Trung.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận: Do nghiện ma túy và thiếu tiền tiêu xài nên bàn nhau thực hiện các vụ trộm cắp tài sản. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang