Chở vợ đến Bệnh viện Chợ Rẫy, "tiện tay" cướp giật ĐTDĐ

Thứ Hai, 09/11/2020 10:48  | Thanh Huyền

|

(CATP) Khoảng 19 giờ ngày 1-11-2020, anh Lê Văn Hải (SN 1969, ngụ Đồng Tháp) chở chị Nguyễn Thị Như Mai bằng xe máy, lưu thông đến trước nhà số 47 Điện Biên Phủ (P.Đa Kao, Q1, TPHCM) thì chị Mai nhận được cuộc gọi nên lấy điện thoại iPhone 11 ra nghe. Bất ngờ chị Mai thấy nam thanh niên chở một phụ nữ rồ ga lao đến áp sát. Anh Hải và chị Mai chưa kịp né tránh thì bị gã cầm tài giật phăng chiếc điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát.

Cú giật quá bất ngờ khiến nạn nhân không kịp phản ứng, nên chỉ còn cách đến trụ sở CAQ1 trình báo sự việc. Theo thông tin nạn nhân cung cấp, cặp nam nữ khoảng 30 tuổi, điều khiển xe Exciter.

Tiếp nhận nguồn tin, CAP Đa Kao kết hợp với trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 khẩn trương vào cuộc truy xét. Triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5-11, các chiến sĩ cảnh sát hình sự xác định được thủ phạm là Đoàn Nguyễn Anh Quốc Tài (SN 1989, ngụ huyện Hóc Môn) nên nhanh chóng đưa về trụ sở đấu tranh.

Biết không thể chối cãi, Tài khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, tối hôm xảy ra vụ cướp giật, gã chở vợ mình là Nguyễn Vũ Q.H bằng xe Exciter BS: 59F1-866.91 đến Bệnh viện Chợ Rẫy để thăm thân nhân. Trên đường đi, Tài thấy chị Mai sử dụng ĐTDĐ nên nảy lòng tham liền lập tức áp sát giật tài sản. Tài không bàn bạc việc cướp giật với vợ mình. Trả lời về chiếc ĐTDĐ sau khi chiếm đoạt được của chị Mai, gã khai đã bán cho Phạm Cao Tuân (SN 1981) với giá 3,3 triệu đồng và tiêu xài hết.

Tài cùng tang vật và phương tiện gây án

Khám xét nơi ở của Tài, công an thu giữ chiếc xe máy và bộ quần áo đối tượng mặc khi gây án. Làm việc với cơ quan công an, Tuân khai không biết chiếc ĐTDĐ trên do Tài phạm tội mà có, nên sau khi mua với giá hời, đã bán lại cho thanh niên tên Sang với giá 5 triệu đồng. Kiểm tra nơi ở của Tuân, lực lượng chức năng thu giữ một số ĐTDĐ và laptop.

Chiều 6-11, bạn gái Tuân là Đỗ Thị L. (SN 1980) đem điện thoại iPhone 11 của chị Mai đến CAQ1 giao nộp. Đương sự trình bày, sau khi biết CAQ1 đưa Tuân về trụ sở làm việc, cô ta liên hệ với Sang để mua lại chiếc ĐTDĐ trên.

*Cùng ngày, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Kim Long (SN 1996, ngụ Q1) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Long và Nguyễn Minh Duy (SN 1996, ngụ Q10) bàn bạc, lên kế hoạch đi trộm cắp tài sản. Qua điều nghiên, Long biết người hàng xóm là chị Nguyễn Ngọc Sương (SN 1996) thường dựng xe Vision BS: 59T1-922.86 trước nhà trong hẻm 115 Nguyễn Du (P.Bến Thành, Q1), không ai trông coi, nên chọn làm mục tiêu gây án và rủ Duy cùng tham gia.

Long và phương tiện gây án

Khoảng 0 giờ 30 ngày 30-10-2020, cả hai đối tượng phục kích ở hẻm 115 Nguyễn Du để rình "mồi" thì thấy chị Sương đang dựng xe máy tại địa điểm trên. Lập tức, chúng "khoắng" tài sản rồi đem đi tìm nơi tiêu thụ. Khi cả hai đến khu vực xã Bình Hưng (H.Bình Chánh) thì thấy tổ tuần tra Công an xã Bình Hưng nên hốt hoảng bỏ lại chiếc xe máy vừa trộm được, chở nhau bằng xe Yamaha của Duy tẩu thoát.

Công an xã Bình Hưng thu giữ và bàn giao tang vật cho CAQ1 thụ lý. Qua trích xuất hình ảnh camera khu vực hẻm nhà chị Sương, công an phát hiện thủ phạm chính là gã hàng xóm nên đưa Long về trụ sở đấu tranh.

Nguyễn Minh Duy

Tiến hành xác minh nơi đăng ký tạm trú của Duy ở hẻm 174 Lê Văn Lương (P.Tân Hưng, Q7), lực lượng chức năng được biết đối tượng này có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản. Duy đăng ký tạm trú, nhưng thực tế không cư trú tại đây. CAQ1 đang truy bắt Duy để xử lý.

Qua hình ảnh nhận dạng của Duy, ai biết đối tượng này ở đâu, vui lòng liên hệ Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 (số 73 Yersin, P.Cầu Ông Lãnh, Q1; điện thoại: 0693187908) để cung cấp thông tin.

Bình luận (0)

Lên đầu trang