Phá chuyên án ma túy trong mùa lũ

Thứ Hai, 09/11/2020 11:02

|

(CATP) Ngày 8-11, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt 7 đối tượng liên quan.

LỢI DỤNG MƯA BÃO

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện có một nhóm đối tượng lợi dụng tình hình mưa lũ để tổ chức mua bán trái phép "cái chết trắng".

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, lúc 15 giờ ngày 1-11-2020, các trinh sát bắt quả tang Võ Đức Hoàng (SN 1998) và Bùi Ngọc Long (SN 1994, cùng ngụ xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) đang mua bán trái phép chất ma túy; thu 46 viên ma túy tổng hợp (MTTH), 1 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy và nhiều tang vật khác liên quan.

Ngay sau đó, Hoàng và Long được đưa về trụ sở Công an tỉnh Quảng Bình để đấu tranh. Bước đầu, chúng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Từ lời khai của Hoàng và Long, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh bắt tiếp Lưu Thị Hồng Phúc (SN 1979, ngụ P.Nam Lý, TP.Đồng Hới) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Phúc, công an thu 1.035 viên MTTH.

Tâm, Phúc, Hoài, Hoàng, Long và tang vật vụ án

Mở rộng đấu tranh, ngày 2-11, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình bắt Trần Thanh Hoài (SN 1996, H.Quảng Ninh; tạm trú P.Bắc Lý, TP.Đồng Hới). Đây là đối tượng cung cấp "hàng" cho Phúc. Khám xét nơi ở của Hoài, công an thu giữ 110 viên MTTH, 1 bịch nylon chứa chất bột màu trắng nghi là heroin.

Trước đó, chiều tối 30-10, lực lượng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với cơ quan chức năng TP.Đông Hà (Quảng Trị) truy bắt được Hoàng Như Minh Tâm (SN 1990, ngụ xã Hải Dương, H.Hải Lăng, Quảng Trị). Tâm là đối tượng trong chuyên án vận chuyển 4.000 viên MTTH đã bị triệt phá, nhưng đang bỏ trốn.

Theo hồ sơ, ngày 14-7-2020, trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua xã Vạn Ninh (H.Quảng Ninh, Quảng Bình), Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Phòng CSGT và Công an H.Lệ Thủy phát hiện ôtô BS: 74A-109.70 do Hồ Hoàng Tuấn (SN 1989, ngụ TX.Ba Đồn, Quảng Bình) chở theo Nguyễn Văn Hùng (SN 2001, ngụ H.Hướng Hóa, Quảng Trị) có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, thu giữ trên xe 1 bịch nylon chứa 4.000 viên MTTH.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai được một đối tượng ở TP.Đông Hà thuê vận chuyển số ma túy này từ TP.Đông Hà ra tỉnh Quảng Bình giao cho khách. Tiến hành điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình xác định chính Tâm đã thuê Hùng vận chuyển số ma túy trên. Sau khi Hùng bị bắt, Tâm trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 8-8, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình xác lập chuyên án truy bắt Tâm để phục vụ công tác điều tra. Được biết, Tâm từng bị kết án và đang trong thời gian chờ thi hành án lại tiếp tục tham gia vận chuyển 4.000 viên MTTH.

"HÀNG TRẮNG" LIÊN TỈNH

Ngày 8-11, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an TP.Hà Nội cho biết, đã khởi tố, bắt giam Trần Văn Nhũ (tên gọi khác Trần Văn Dũng, SN 1969, ngụ P.Hàng Bông, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Trần Ngọc Minh (SN 1983, ngụ Ninh Bình) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua công tác quản lý địa bàn, Đội 2 - Phòng CSĐTTP về ma túy Công an TP.Hà Nội phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Nghệ An đến Hà Nội tiêu thụ, do Nhũ cầm đầu. Gã có 5 tiền án về nhiều tội danh, trong đó có ma túy. Phương thức, thủ đoạn của Nhũ rất tinh vi, như: thường xuyên thay đổi chỗ ở, địa điểm giao, nhận ma túy và luôn mang vũ khí nóng bên người, sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi.

Đội 2 báo cáo Ban giám đốc Công an TP.Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh. Các trinh sát xác định, đường dây tội phạm này còn có Phạm Anh Tuấn (SN 1975, ngụ Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội; có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm), chuyên cung cấp lượng lớn "hàng" cho Nhũ. Dù gặp rất nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực và quyết tâm, các trinh sát Đội 2 nhanh chóng bắt Phạm Anh Tuấn và Dương Thanh Tùng (SN 1981), thu tang vật gần 7kg ma túy, 1 khẩu súng...

Trần Văn Nhũ và Trần Ngọc Minh cùng tang vật

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Anh Tuấn và Tùng, tổ công tác phát hiện, thu giữ 9 bánh heroin (3069,69 gram), 11 bịch nylon đựng nhiều viên nén MDMA (2573,52 gram), 1 bịch nylon đựng methamphetamin (0,14 gram), 6 điện thoại di động, 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại, 1 hộp tiếp đạn (trong lắp 7 viên đạn).

Ngay sau khi đối tượng Phạm Anh Tuấn và đồng bọn bị bắt, Nhũ cùng người tình "cao chạy xa bay", thường xuyên thay đổi địa điểm thuê nhà, sống khép kín, ít liên lạc với những người xung quanh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát biết được nơi tá túc của hắn và chuẩn bị "cất vó”. Trưa 2-11, tổ công tác phát hiện Minh xuất hiện tại Hà Nội. Nhận định đây là thời điểm đối tượng chuẩn bị giao nhận "hàng", các trinh sát bám theo. Khoảng 21 giờ cùng ngày, khi Minh vừa ra khỏi nhà, lực lượng công an tiến hành kiểm tra, thu trong găng tay của gã 30 viên MTTH.

Sau một hồi quanh co, chối tội, Minh khai nhận: Trưa 20-11, gã ở Thanh Hóa, liên lạc với Nhũ đặt mua 30 viên thuốc lắc. Nhũ buộc Minh chuyển tiền trước. Đúng hẹn, chiều tối cùng ngày Minh đến lấy "hàng" thì bị bắt. Ngay sau đó, một mũi trinh sát ập vào bắt Nhũ trước sự ngỡ ngàng của y. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang