Nhóm 'hiệp sĩ' ập đến tóm gọn đối tượng trộm đồ

Thứ Hai, 15/08/2016 00:09  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Phát hiện đối tượng từng bị bắt hụt ngày hôm trước, nhóm “hiệp sĩ” âm thầm bám theo và ập vào khống chế cả hai tên đang trộm túi đồ trên chiếc xe gắn máy dựng trên đường Lạc Long Quân (TP.HCM).

Khoảng 10 giờ 30, sáng 14-8, nhóm "hiệp sĩ HCM" gồm Trần Văn Hoàng, Lê Ngọc Phúc, Đỗ Công Tường, Nguyễn Văn Thôi, Nguyễn Bảo Hoàng lưu thông trên đường thì phát hiện hai đối tượng có biểu hiện khả nghi điều khiển xe gắn máy nhãn hiệu Dream BS: 51U8-0201.

Đối tượng Nguyễn Huy Hoàng và tang vật, phương tiện tại cơ quan công an

Nhóm “hiệp sĩ” nhanh chóng bám theo qua nhiều tuyến đường. Hai đối tượng đến ngã ba Lạc Long Quân – Lê Minh Xuân thì thấy túi đồ để trên chiếc xe Wave S đang dựng trước cửa hàng bán quần áo thanh lý (số 1176 đường Lạc Long Quân, F.8, Q.Tân Bình).

Người ngồi sau leo xuống tiến đến chiếc xe, túm lấy túi đồ và quay xe lại nhằm tẩu thoát. Lúc này, nhóm “hiệp sĩ HCM” ập đến tóm gọn hai đối tượng cùng tang vật, bàn giao cho Công an P.8 (Q.Tân Bình) xử lý.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Huy Hoàng (SN 1981, ngụ Q.8; từng có tiền án tàng trữ ma túy) và Nguyễn Tiến Dũng (SN 1982, ngụ Q.Tân Bình) khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình.

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng - người thực hiện hành vi trộm túi đồ bị "hiệp sĩ" khống chế tại chỗ

Anh Đỗ Thanh L. (SN 1991, ngụ Bình Dương) - nạn nhân vụ việc cho biết, “Khi vừa để túi đồ lên xe, tôi quay vào trong lấy thêm hàng để về Bình Dương thì bị hai đối tượng trộm mất; bên trong túi đồ gồm quần, áo”.

Theo “hiệp sĩ” Lê Ngọc Phúc cho biết, trước đó ngày 13-8, hai đối tượng này đã cướp, giật hụt chiếc điện thoại di động của một người đi đường, bị nhóm hiệp sĩ truy đuổi nhưng đã chạy thoát.

Bình luận (0)

Lên đầu trang