Công an TPHCM: Những cuộc ra quân khiến tội phạm thúc thủ

Thứ Hai, 26/04/2021 11:23

|

(CATP) Chỉ trong vòng vài ngày, Công an TPHCM (CATP) liên tiếp bắt nhiều đối tượng tội phạm nguy hiểm sử dụng chất ma túy (MT) trên đường phố. Bên cạnh đó, CATP cũng mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an toàn tuyệt đối bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Khống chế tài xế cầm kim tiêm định tấn công CSGT

Sáng 23-4, Ban chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Bình Triệu thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (ĐB-ĐS) CATP phân công đại úy Vũ Đình Nam và thượng úy Mai Xuân Diệm chỉ huy điều khiển giao thông tại chốt A+1 (Quốc lộ 1 giao với đường Tô Ngọc Vân), P.Thới An, Q12, TPHCM. Đến 9 giờ 45, phát hiện ôtô tải BS: 61C-395.76 lưu thông từ đường Tô Ngọc Vân ra Quốc lộ 1 vào đường cấm, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện, nhưng tài xế (TX) vẫn tiếp tục lưu thông tốc độ cao về hướng Lê Thị Riêng.

Nạn nhân nhận lại ĐTDĐ bị cướp giật

Hai anh Nam - Diệm dùng môtô đặc chủng đuổi theo. Đến hẻm 338/26 Lê Thị Riêng, KP5, P.Thới An, xe tải đụng vào barie, dừng lại, tài xế bỏ chạy vào phòng trọ gần đó ẩn nấp. Được khoảng 10 phút thì quay ra, cầm kim tiêm định tấn công đại úy Nam. Trước tình huống này, đại úy Nam rút súng bắn chỉ thiên, TX nhảy xuống ao rau muống, nhưng không thoát. Tại CAP Thới An, đối tượng khai là Huỳnh Phạm Ngọc Hải (SN 1989). Công an P.Thới An đã test nhanh, kết quả TX dương tính với MT.

Trước đó, khoảng 2 giờ 40 cùng ngày, thượng úy Nguyễn Ngọc Mít - cán bộ Đội CSGT Bến Thành cùng hạ sĩ Nguyễn Thành Trung - chiến sĩ Cảnh sát cơ động Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ ở vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng. Lúc này, thượng úy Mít nghe tiếng hô "cướp..." của người dân, nhìn thấy 2 thanh niên đi xe máy với tốc độ cao trên đường Phạm Hồng Thái ra Ngã 6 Phù Đổng hướng về đường Nguyễn Trãi, Q5, TPHCM.

Công an khống chế đối tượng Hải

Nghi 2 thanh niên là tội phạm, thượng úy Mít đã dùng môtô đặc chủng truy đuổi, bị 2 thanh niên ép xe. Tới đường Nguyễn Trãi, P7Q5, thượng úy Mít áp sát xe 2 đối tượng, kêu gọi người đi đường hỗ trợ. Đối tượng ngồi sau nhảy xuống định tẩu thoát nhưng bị hạ sĩ Trung khống chế bắt giữ. Tên cầm lái tăng ga bỏ chạy, thượng úy Mít đuổi theo khống chế. Qua kiểm tra nhanh, cả hai dương tính với chất MT; tang vật thu giữ gồm: ĐTDĐ iPhone, xe máy BS: 61H9-9942, cả hai khai là N.V.H (SN 2004, ngụ Q6) và N.H.T.Đ (SN 2005, quê An Giang).

Ngăn chặn nhóm đối tượng hỗn chiến, tụ tập đua xe

Rạng sáng 19-4, Tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT Chợ Lớn do đại úy Nguyễn Thanh Trà phụ trách thực hiện tuần tra kiểm soát, phòng chống thanh thiếu niên (TTN) chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn đơn vị đảm trách. Đến 1 giờ cùng ngày, tại vòng xoay Nguyễn Tri Phương phát hiện có nhóm thanh niên hỗn chiến, tổ tuần tra kiểm soát nhanh chóng báo về Ban chỉ huy đơn vị đồng thời thông báo cho CAP9Q5 phối hợp ngăn chặn.

Huỳnh Phạm Ngọc Hải tại cơ quan công an

Sau khi tuyên truyền, vận động, yêu cầu dừng ngay hành vi vi phạm, nhưng các đối tượng trên vẫn ngoan cố, thậm chí càng lúc càng manh động hơn, sử dụng nhiều loại hung khí đánh nhau. Trước tình huống cấp bách, đại úy Nguyễn Thanh Trà đã bắn 4 phát súng chỉ thiên. Các đối tượng bỏ chạy về nhiều hướng. Lực lượng còn lại phối hợp với CAP9Q5 khống chế, bắt giữ được 2 tên là Mai Xuân Thiện (SN 2000), Mai Xuân Phước (SN 1996, cùng quê Gia Lai).

Trước đó 1 ngày, Đội CSGT Nam Sài Gòn phân công 2 tổ chuyên đề xử lý vi phạm trên các tuyến đường đơn vị đảm trách. Đến 14 giờ 30 cùng ngày, một tổ được người dân báo tin có nhóm thanh niên tụ tập gây rối trật tự trên tuyến Nguyễn Văn Linh (đoạn từ KCX Tân Thuận về cầu Tân Thuận 2). Qua kiểm tra phát hiện nhóm thanh niên với 10 môtô đều không có biển số, lưu thông tốc độ cao. Với sự chủ động, khôn khéo xử lý tình huống, Đội CSGT Nam Sài Gòn đã giải tán được nhóm này, tạm giữ 1 môtô với lỗi vi phạm: không có giấy tờ xe và bằng lái...

Bảo vệ an toàn tuyệt đối bầu cử

Trước đó, thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc CATP - đã yêu cầu Ban chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và Tổ giúp việc của CATP, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương thuộc CATP tổ chức quán triệt đến CBCS thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP về công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn TPHCM.

Tổ chức ra quân tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm hoạt động băng nhóm theo kiểu "xã hội đen" tại các địa bàn trọng điểm, địa bàn giáp ranh. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các khu vực có khả năng xảy ra hoạt động rải, dán tờ rơi phản động, các điểm treo, dán pa-nô, áp-phích cổ động bầu cử để kịp thời phát hiện, xử lý các hoạt động phá hoại bầu cử, kiểm tra các nơi có nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

N.V.H và N.H.T.Đ bị bắt giữ

Tập trung thực hiện nghiêm công tác bảo đảm ANTT các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại các hội nghị hiệp thương, tiếp xúc cử tri và lễ kỷ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30-4-1975 - 30-4-2021.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống cháy nổ tại các địa bàn, khu dân cư, khu sản xuất, kinh doanh trọng điểm...

Từ đó, có phương án phối hợp với Công an TP.Thủ Đức, CA các quận huyện, phường xã rà soát, kiểm tra, xử lý các lò "độ” xe, cơ sở kinh doanh phụ tùng mô tô, xe máy không rõ nguồn gốc, xuất xứ để cắt đứt nguồn cung, nguồn tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Phát huy hiệu quả của Tổ công tác 363 nhằm ngăn chặn, đấu tranh, phòng ngừa, xử lý có hiệu quả tình trạng TTN tụ tập đua xe, chạy xe thành đoàn gây rối TTCC.

Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, bắt giữ các loại tội phạm: cướp, cướp giật; buôn bán, vận chuyển MT, pháo nổ, chất nổ trái phép, hàng cấm, hàng không hóa đơn, chứng từ... Kịp thời phát hiện việc đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên các phương tiện giao thông ĐB - ĐS, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, dẫn đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng bầu cử Quốc gia đi kiểm tra công tác bầu cử cũng như bảo vệ việc di chuyển các hòm phiếu từ các địa điểm bỏ phiếu về nơi tập kết cuối ngày.

Công an TP.Thủ Đức: Ra quân kiểm tra tài xế sử dụng ma túy

Sáng 23-4, Đội CSGT-TT CATP Thủ Đức phối hợp cùng Phòng CSGT Công an TPHCM và các lực lượng lập chốt tiến hành kiểm tra nhanh về ma túy đối với các tài xế (TX) đang hành nghề bên trong cụm cảng Phú Hữu.

Hoạt động này nằm trong kế hoạch về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn" của CATP Thủ Đức. Để công tác xử lý đạt hiệu quả, bên cạnh việc giao cho Đội CSGT-TT làm nòng cốt, BCH CATP Thủ Đức còn yêu cầu lực lượng này phối hợp thêm cùng cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy, công an phường và một tổ công tác của Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT), Thanh tra giao thông...

Theo trung tá Phan Thanh Việt, Phó đội trưởng Đội CSGT -TT CATP Thủ Đức, để công tác xử lý trên được áp dụng vào thực tế một cách thuận lợi. Các thành viên trong tổ công tác được phân công nhiệm vụ chi tiết theo từng sở trường. Lực lượng CSHS, CSMT sẽ được cắt cử theo dõi ngay từ khu vực cổng ra vào cảng.

Các đồng chí này sẽ phụ trách việc rà soát các tài xế có biểu hiện nghi vấn hoặc có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy... Sau khi sàng lọc, lực lượng CSGT sẽ ra hiệu lệnh tạm dừng phương tiện và cùng phối hợp với công an phường để tiến hành kiểm tra hành chính, đưa tài xế vào khu vực kiểm tra ma túy dưới sự phối hợp, đồng hành của nhân viên y tế.

Chỉ sau 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã yêu cầu kiểm tra 74 TX, phụ xe. Qua đó, phát hiện 2 TX dương tính với chất ma túy, lập biên bản xử phạt hành chính 2 trường hợp và tạm giữ 2 xe đầu kéo. Trong đó, 1 TX container tên C.M quá trình kiểm tra cho kết quả dương tính với ma túy đá.

Ngoài trường hợp TX C.M, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra tại cụm cảng Phú Hữu đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm tàng trữ trái phép hung khí nguy hiểm, vi phạm các lỗi về giao thông đường bộ, đăng kiểm...

Huỳnh Văn

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang