Chặt đứt đường dây đưa ma tuý từ Sài Gòn về Lâm Đồng tiêu thụ

Chủ Nhật, 25/04/2021 16:15

|

(CAO) Hai đối tượng Nguyễn Vũ Bảo Long (SN 1978, HKTT: TDP Gia Thạnh - TT.Đinh Văn, H.Lâm Hà - Lâm Đồng) và Hàng Kim Thanh (SN 1979, HKTT: 14 Nguyễn Trãi - P.Bến Thành, Quận 1 - TPHCM) vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an Lâm Đồng bắt giữ vì hành vi tàng trữ trái phép 1kg ma túy tổng hợp (ma túy đá).

Trưa 25/4/2021, các trinh sát Phòng Cảnh sát ma tuý (PC04) Công an Lâm Đồng đã di lý 2 đối tượng trên về trụ sở Công an tỉnh để đấu tranh, làm rõ hành vi tàng trữ, vận chuyển ma tuý trái phép.

Nguyễn Vũ Bảo Long là đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán ma tuý liên tỉnh, liên huyện, bị Phòng PC04 Công an Lâm Đồng xác lập chuyên án đấu tranh. Cả hai bị bắt quả tang cùng 1kg ma tuý đá lúc 3h sáng cùng ngày tại khu vực trước văn phòng nhà xe Đ.L., thôn Tân Trung, xã Tân Hội, H.Đức Trọng (Lâm Đồng).

Trinh sát Phòng Cảnh sát ma tuý Công an Lâm Đồng đấu tranh, lấy lời khai với đối tượng Long
Kẻ cầm đầu đường dây buôn bán trái phép chất ma tuý đang bị Công an Lâm Đồng lập chuyên án đấu tranh, làm rõ

Theo đó, thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Lễ 30/4 và 1/5, bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng Trần Minh Tiến phát động; Phòng PC04 xác lập chuyên án mang bí số “421L” đấu tranh với đường dây hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy do đối tượng Nguyễn Vũ Bảo Long cầm đầu cùng đồng bọn, hoạt động mua bán trái phép chất ma túy mang tính chất liên huyện, liên tỉnh với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, có trang bị vũ khí nóng trong quá trình mua bán trái phép chất ma túy tại địa phương, các đối tượng trong chuyên án đều có tiền án, tiền sự.

Sau khi xác lập chuyên án, Phòng PC04 đã đồng bộ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện theo kế hoạch đấu tranh chuyên án đã được lãnh đạo Công an tỉnh phê duyệt.

Đối tượng Thanh, đồng bọn của Long

Ngày 21/4/2021, qua công tác nghiệp vụ của trinh sát, xác định đối tượng Long đi TPHCM mua ma túy về Lâm Đồng tiêu thụ, lãnh đạo Phòng PC04 đã báo cáo Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, nhận chỉ đạo "đánh án".

Đơn vị đã cử 1 tổ công tác đi TPHCM, đồng thời huy động quân số chia làm nhiều tổ mai phục, đón lõng đối tượng. Đến 3h ngày 25/4/2021, khi chiếc xe khách của nhà xe Đ.L dừng tại thôn Tân Trung, xã Tân Hội, H.Đức Trọng, các trinh sát Phòng PC04 phối hợp với Công an huyện Đức Trọng đã khống chế, bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Vũ Bảo Long và Hàng Kim Thanh đang trên xe, thu giữ tang vật 1kg ma tuý đá, 6 ĐTDĐ, 1 xe máy.

Việc bắt được Nguyễn Vũ Bảo Long, đối tượng cầm đầu đường dây ma tuý liên tỉnh, liên huyện này là thành tích đáng kể của Phòng PC04 và Công an huyện Đức Trọng. Hiện hai đơn vị này đang phối hợp với các lực lượng chức năng khác tiến hành xác minh, truy bắt số đối tượng còn lại trong băng nhóm này.

Cơ quan chức năng giám định trọng lượng ma tuý đá bị bắt quả tang trong vụ án này là 999,4gram

Bước đầu, đối tượng Long khai nhận, trong quá trình hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, đối tượng có sử dụng vũ khí là súng ngắn, khẩu súng được Long mua tại TPHCM với giá 26 triệu đồng, nhưng sau khi mua, Long phát hiện khẩu súng bị lỗi nên đã trả lại. Phòng PC04 sẽ đấu tranh làm rõ trong thời gian tới.

Thượng tá Lương Đình Chức - Trưởng phòng PC04 Công an Lâm Đồng, cho biết, nhiều đối tượng trong chuyên án ma tuý do Long cầm đầu đã có tiền án, tiền sự. Nguyễn Vũ Bảo Long từng bị Phòng cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng bắt, sau đó bị xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng chuyên án, khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại.

Đối tượng Long bị lực lượng Cảnh sát ma tuý Lâm Đồng bắt lúc 3h sáng ngay 25/4, trong sự bất ngờ của y

Bình luận (0)

Lên đầu trang