Lâm Đồng: Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Chủ Nhật, 25/04/2021 20:08

|

(CAO) Tỉnh Lâm Đồng có Đà Lạt là thành phố du lịch nổi tiếng, đã khởi sắc mạnh mẽ ngay sau các đợt dịch Covid-19; lợi dụng khách du lịch đông, tội phạm trà trộn gây án hoặc làm nơi trú ẩn... Do đó, công tác đảm bảo, giữ gìn an ninh chính trị - TTATXH luôn được quan tâm, chú trọng.

Trong hai tháng 4, 5/2021 diễn ra các sự kiện nổi bật, các ngày lễ lớn như: Giỗ Tổ Hùng Vương; kỷ niệm 46 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); Quốc tế Lao động (1/5); bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; dự báo lượng khách và phương tiện giao thông đến Đà Lạt - Lâm Đồng sẽ tăng cao, cùng đó là tình hình TTXH, an toàn giao thông tiềm ẩn nhiều diễn biển phức tạp do lượng người và phương tiện gia tăng đột biến; các thế lực thù địch, phản động, số đối tượng chống đối, cực đoan và các loại tội phạm sẽ tăng cường lợi dụng chống phá, hoạt động phức tạp, gây mất ANTT...

Do đó, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT các dịp lễ, sự kiện lớn của địa phương và cả nước. Kế hoạch được triển khai đến các phòng, ban nghiệp vụ, Công an các địa phương trong tỉnh, thực hiện trong hai tháng, đến ngày 14/6/2021.

Nguyễn Duy Hải sa vào con đường nghiện ngập ma tuý, gây án dùng súng bắn người (ảnh trước đây và hiện nay của đối tượng)

Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, mục đích cao nhất là phải đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, TTATXH tại địa phương thời gian trước, trong và sau các sự kiện, các dịp lễ lớn kể trên của cả nước.

Yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động triển khai các biện pháp đấu tranh, đánh trúng, đánh mạnh vào các đối tượng hoạt động xâm phạm an ninh Quốc gia, đe dọa gây mất ổn định về TTATXH; tập trung lực lượng, phương tiện ra quân tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm trên các lĩnh vực an ninh, hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường,... kiên quyết không để xảy ra đột biến, bất ngờ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Công an các đơn vị, địa phương đã đồng loạt ra quân thực hiện kế hoạch của Ban Giám đốc đã đề ra; quyết tâm đẩy lùi tội phạm, các tệ nạn xã hội nảy sinh. Các đơn vị nghiệp vụ tập trung rà soát chuyên án, quản lý đối tượng hiềm nghi để tổ chức đấu tranh triệt phá. Sau thời gian triển khai công tác, các đơn vị đã đạt được những thành tích đáng kể, bắt giữ nhiều đối tượng manh động, manh nha gây án, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ tang vật để xử lý theo pháp luật.

Hai khẩu súng tang vật gần đây trong 2 vụ án của Công an Lâm Đồng phát hiện, thu giữ

Văn phòng CSĐT Công an Lâm Đồng (PC01) đã làm rõ nhiều vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội, trong đó đã khởi tố, bắt 2 mẹ con đối tượng Lê Thị Hồng Liên (61 tuổi), Nguyễn Ngọc Bảo Vi (cùng trú phường 7, TP.Đà Lạt) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của 4 bị hại (ở TP.Đà Lạt và TP.HCM).

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Lâm Đồng (PC02) luôn giữ vai trò chủ công trên mặt trận phòng chống tội phạm về TTXH tại địa phương. Điển hình như vụ án đối tượng Nguyễn Duy Hải (34 tuổi, trú xã Gia Lâm, H.Lâm Hà - Lâm Đồng) có hành vi dùng súng bắn 4 phát vào người anh Nguyễn Văn Cảnh (32 tuổi) khi anh này đang cùng cha ruột bốc hàng lên xe khách tại khu Quang Trung 2, xã Gia Lâm), sau đó can phạm cùng đồng bọn là Trần Anh Sáu (31 tuổi) bỏ trốn. Hải sau đó "cao bay xa chạy" đến quận Bình Tân, TP.HCM.

Khi vụ án xảy ra, Phòng PC02 phối hợp Công an H.Lâm Hà nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định cả 2 đối tượng đều là con nghiện ma tuý nặng ở địa phương. Đối tượng Hải sau khi gây án lại đang giữ khẩu súng trong người. Trước việc này, Giám đốc Công an tỉnh quan tâm, chỉ đạo vụ án, yêu cầu đặt ra: không để đối tượng tiếp tục gây án trên đường trốn chạy, gây thương vong đối với lực lượng truy bắt và người dân.

Dưới sự chỉ đạo, chỉ huy của lãnh đạo phòng và Công an H.Lâm Hà; trực tiếp là Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, đơn vị đã phối hợp Đội Cảnh sát đặc nhiệm thuộc Phòng PC02 Công an TP.HCM, chỉ sau 6 giờ gây án đã xác định chính xác nơi ở của hung thủ. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kinh nghiệm dày dặn, lực lượng truy bắt đã tóm gọn đối tượng cùng khẩu súng tang vật vụ án. Can phạm Sáu bị bắt trên đường trốn chạy tại xã Gia Lâm.

Nguyễn Thị Thái Dung (23 tuổi) bị Công an TP.Đà Lạt bắt về hành vi nhẫn tâm xay cần sa trộn trà sữa mưu lợi bất chính

Công an tỉnh cũng chủ động ban hành triển khai các kế hoạch kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh, qua đó đã phát hiện 4 điểm khai thác khoảng sản (cát) trái phép tại các huyện Lạc Dương, Lâm Hà; phối hợp kiểm tra, kiến nghị các đơn vị có liên quan giải quyết tình trạng san lấp, cải tạo mặt bằng, lấn chiếm đất trái phép trên địa bàn huyện Đức Trọng và TP.Bảo Lộc theo phản ánh của báo chí...

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tập trung mọi nguồn lực, phương tiện, thiết bị... đề hoàn thành 2 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD) theo đúng chỉ tiêu, tiến độ đề ra. Hàng ngày đều đạt và vượt chi tiêu về thu nhận hồ sơ CCCD so với chỉ tiêu Bộ Công an giao (trung bình hơn 9.000 hồ sơ/ngày so với 7.800 hồ sơ Bộ giao. Đến nay, đã thu nhận được 348.410 - đạt 36,61% chi tiêu.

Công an các đơn vị tăng cường các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT để chủ động phòng ngừa tội phạm.

Số hung khí, vũ khí nguy hiểm Công an huyện Di Linh thu giữ của nhóm 9 đối tượng trong 1 căn nhà tại xã Đinh Lạc

Từ sự chủ động này, Công an H.Di Linh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua công tác nắm địa bàn, đã phối hợp Công an xã Đinh Lạc phát hiện 1 nhóm 9 đối tượng từ nơi khác đến địa bàn cư trú, có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội; trong đó có 1 đối tượng có quyết định truy nã và 2 đổi tượng có lệnh bắt bị can để tạm giam của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; thu giữ nhiều loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được các đối tượng cất giấu để sử dụng. Công an H.Bảo Lâm đã chủ động phát hiện 1 trường hợp nghi nhập cảnh trái phép về từ vùng dịch, tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp xác minh, truy vết và đưa vào cách ly theo qui định, phòng ngừa dịch Covid-19.

Kế hoạch chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động trong công tác nắm, rà soát tình hình, phối hợp, trao đổi thông tin tài liệu về số đối tượng, ổ nhóm có dấu hiệu bảo kê, cho vay nặng lãi... để thực hiện các biện pháp phòng ngừa, triệt phá làm tan rã từ sớm, không để chúng hoạt động gây mất ANTT tại địa phương. Công an TP.Đà Lạt đã bắt 3 đối tượng, Công an Bảo Lộc đã phát hiện 5 đối tượng có dấu hiệu hoạt động “Tín dụng đen” (rải tờ rơi cho vay trả góp), thu giữ nhiều xe mô tô, ĐTDĐ và hàng chục ngàn tờ rơi cho vay trả góp. Công an Bảo Lâm qua xác minh tin báo đã khởi tố vụ án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với số tiền chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng...

9 đối tượng tụ tập trong 1 căn nhà ở huyện Di Linh, trong đó có 3 đối tượng bị truy nã và có lệnh bắt của công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đặc biệt với tội phạm ma tuý, Công an các đơn vị, địa phương hiện đang tăng cường công tác quản lý địa bàn, đối tượng, rà soát lên danh sách, lập hồ sơ quản lý nghiệp vụ đối với số đối tượng có biểu hiện liên quan đến hoạt động sử dụng, tàng trữ, vận chuyển ma túy; lập án đấu tranh, triệt phá các tụ điểm, đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan...

Điển hình như mới đây, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an Lâm Đồng (PC04) đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Vũ Bảo Long (SN 1978, trú H.Lâm Hà) và Hàng Kim Thanh (SN 1979, trú P.Bến Thành, Quận 1 - TP.HCM) vì hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép 1kg ma túy đá. Long là đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán ma tuý liên tỉnh, liên huyện, bị Phòng PC04 Công an Lâm Đồng xác lập chuyên án đấu tranh và bị bắt quả tang cùng đồng bọn vào lúc 3h sáng ngày 25/5/2021 tại thôn Tân Trung, xã Tân Hội, H.Đức Trọng.

Đây đều là kết quả của việc quản lý tốt địa bàn, đối tượng nên khi các đối tượng vừa gây án, đến địa bàn lẩn trốn thì đều bị các cơ quan chức năng phát hiện, xác minh, truy bắt sớm.

 Nguyễn Vũ Bảo Long, kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma tuý từ TPHCM về Lâm Đồng vừa bị Phòng PC04 Công an Lâm Đồng bắt giữ

Bình luận (0)

Lên đầu trang