Những tên cướp manh động gây án hàng loạt ở Sài Gòn sa lưới

Thứ Hai, 02/03/2020 21:38

|

(CATP) Ngày 1-3, thượng tá Nghiêm Văn Út, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Bình Tân, xác nhận công an quận vừa thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Phi Nghị (SN 2002, quê An Giang) và Huỳnh Phương Nam (SN 2003, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Qua đấu tranh bước đầu, hai tên cướp liều lĩnh này còn khai cùng đồng bọn thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Bình Chánh và quận Bình Tân.

ĐÁNH NGƯỜI CƯỚP XE

Tuần tra trên địa bàn lúc 1 giờ ngày 21-2, Công an phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) phát hiện hai thanh niên chở nhau trên xe Exciter màu vàng đen BS: 59H1-294.43 chạy lạng lách, đánh võng trên đường có biểu hiện đáng ngờ nên yêu cầu kiểm tra. Gã cầm lái khai tên Nguyễn Phi Nghị (SN 2002, quê An Giang) còn người bạn đi cùng là Huỳnh Phương Nam (SN 2003, quê Cần Thơ), song cả hai không xuất trình được giấy tờ tùy thân cũng như giấy đăng ký xe.

Trên đường đưa về công an phường làm việc, Nghị lén móc chiếc ví giấu trong người vứt xuống đường. Tuy nhiên, hành động mờ ám này của gã không qua mắt được tổ tuần tra. Kiểm tra chiếc ví có một CMND cùng giấy đăng ký xe máy BS: 60C1-058.64 do chị Nguyễn Thị Ấu (SN 1983, ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đứng tên; một biên nhận cầm đồ xe máy của dịch vụ cầm đồ Bích Vân ở đường An Dương Vương, P10Q6.

Giải thích về tờ biên nhận cầm đồ, Nghị khai trước đó có va chạm giao thông với một thanh niên đi xe máy Enjoi BS: 60C1-058.64, nhưng người này bỏ đi không giải quyết, vì thế Nghị - Nam đem xe cầm cố cho tiệm Bích Vân lấy 2 triệu đồng...

Đối tượng Nguyễn Phi Nghị

Xác minh nhanh, Công an huyện An Phú, An Giang cung cấp cho Công an phường Bình Trị Đông B số điện thoại liên lạc cùng địa chỉ tạm trú hiện nay của chị Nguyễn Thị Ấu tại số C10/29A, ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự quận, Công an phường Bình Trị Đông B đã mời chị Ấu cùng người có liên quan là anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1997, hiện làm công cho chị Ấu) để làm rõ những điều còn nghi vấn.

Tường trình tại công an phường, anh Nguyễn Quốc Việt cho biết, tối 20-2, anh mượn xe máy của chị Ấu đi ra ngoài ăn khuya. Trên đường về đến chân cầu Nước Lên, trước số 951/34/8 QL1A, KP1, P.An Lạc, Q.Bình Tân thì bị 5 - 6 thanh niên đi hai xe máy (không rõ biển số, loại xe) áp sát từ phía bên phải. Một thanh niên túm lấy cổ áo anh Việt định hành hung.

Quá hoảng sợ, anh Việt bỏ lại xe máy rồi chạy bộ về chành xe Triệu Phú Quý ở xã Tân Kiên, báo cho người quen trong chành biết sự việc. Do giá trị chiếc xe không cao nên chị Ấu, anh Việt cho biết ngay sau khi bị cướp, cả hai chưa đến trình báo cơ quan công an.

Chỉ đến lúc này, khi chân tướng sự việc đã bị vạch trần, Nghị - Nam mới chịu thừa nhận tội. Cả hai khai vào tối cùng ngày có tổ chức ăn nhậu cùng Nguyễn Văn Kiệt (SN 2002, ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh); Huỳnh Minh Hùng (tự Đen, SN 1992, ngụ P.Tân Tạo A) và Hiền, Ngóc Pét (chưa rõ lai lịch).

Tàn tiệc ra về đến khu vực cầu Nước Lên, xe của Nam xảy ra va quẹt với xe máy của anh Việt. Lúc này, Hiền nắm cổ áo đánh Việt. Thấy anh Việt bỏ chạy, Hiền - Kiệt và Nhóc Pét cũng bỏ về. Còn Hùng, Nam và Nghị lấy xe Enjoi BS: 60C1-958.64 của anh Việt bỏ lại, đem cầm cho tiệm cầm đồ Bích Vân lấy 2 triệu đồng chia nhau.

Tiến hành đưa Nam, Nghị đi xác minh địa điểm cầm đồ và mời người liên quan về trụ sở Công an P10Q6 làm việc, đại diện tiệm cầm đồ Bích Vân là ông Trần Chu Nam (SN 1966, quê Nam Định) đồng ý giao nộp chiếc xe máy bị cướp cho Công an quận Bình Tân để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Huỳnh Phương Nam.

GÂY ÁN HÀNG LOẠT

Ngoài vụ cướp chiếc xe máy của anh Nguyễn Quốc Việt, qua đấu tranh khai thác, Nghị - Nam thừa nhận trước đó thực hiện trót lọt một vụ cướp giật ĐTDĐ của một phụ nữ trên đường Trần Văn Giàu, P.Tân Tạo A nhưng nạn nhân không trình báo. Ngoài ra, Nguyễn Phi Nghị còn khai đi cùng Trương Quách Khải Vi gây ra 9 vụ trộm tài sản trên địa bàn huyện Bình Chánh và quận Bình Tân.

Mở rộng truy xét, cơ quan điều tra truy bắt Huỳnh Minh Hùng (tự Đen, SN 1992, ngụ P.Tân Tạo A) song đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Về phần Trương Quách Khải Vi, mặc dù Nghị đã khai báo khá tường tận, chi tiết các vụ trộm mà cả hai tham gia nhưng gã ngoan cố không thừa nhận. Do Vi là đối tượng nghiện ma túy nên trước mắt, cơ quan chức năng tạm thời lập hồ sơ đưa vào cai nghiện ma túy bắt buộc tại trung tâm cai nghiện Nhị Xuân.

Căn cứ lời khai của Nguyễn Phi Nghị, cơ quan điều tra đã lập hồ sơ 9 vụ trộm. Tài sản bị mất gồm 9 chiếc xe máy các loại mang BS: 59T1-956.8; 59N1-609.22; 88K7-6361; 59P1-177.31; 66M1-523.78; 51F3-2995; 95E1-132.31; 71B3-829.45 và xe Air Blade BS: ...137.90.

Vụ án đang được Công an quận Bình Tân khai thác mở rộng. Qua Báo CATP, cơ quan điều tra đề nghị những ai đang sử dụng các xe máy tang vật có biển số như trên, hãy giao nộp ngay để phục vụ công tác điều tra. Riêng Huỳnh Minh Hùng hiện còn lẩn trốn nên sớm ra trình diện, để được hưởng chính sách khoan hồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang