Đề nghị truy tố 2 lãnh đạo công ty sản xuất thuốc chữa bệnh giả

Chủ Nhật, 01/03/2020 16:43  | Lê Bình

|

(CAO) Hai lãnh đạo công ty dược cùng 7 bị can nằm trong đường dây buôn bán sản xuất thuốc giả “khủng”, bị đề nghị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh…

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghi truy tố với Nguyễn Đình Lạc Thư (Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Asia Pharmacy, viết tắt là Công ty Asia Pharmacy, có trụ sở ở P.Tân Quy, Q7) về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh và đối tượng Lê Văn Khối (Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Đông Dược Việt) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Riêng Nguyễn Đình Thái Dương (SN 1978), Nguyễn Đình Kính Như (SN 1983, em ruột Thư), Thạch Đết (SN 1992, vợ Như), Trần Thị Châu Thanh (SN 1982), Nguyễn Thành Xuân, Nguyễn Đình Bảo (ngụ Q8), Dương Văn Toản (ngụ Q10) bị đề nghị truy tố về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Thuốc, thực phẩm chức năng giả bị công an phát hiện

Theo điều tra, khoảng cuối năm 2018, trinh sát Phòng cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TPHCM phát hiện 1 đường dây làm thuốc giả số lượg lớn nên đã củng cố hồ sơ để triệt phá.

Trưa 25-7-2019, trinh sát phát hiện Nguyễn Văn Thanh Tuấn (SN 1972, ngụ huyện Bình Chánh) điều khiển xe ô tô đang vận chuyển 20 thùng các tông, trong có 4.000 hộp thực phẩm chức năng giả, đến giao cho Dương tại một căn nhà nằm trong hẻm 64 đường Hòa Bình, P5, Q 11, TPHCM.

Bên trong căn nhà này, công an còn bắt quả tang Thanh và Đết đang sản xuất thực phẩm chức năng giả.

Cùng lúc, một tổ trinh sát khác tiến hành kiểm tra khu xưởng sản xuất của Công ty TNHH Dược phẩm Đông Dược Việt ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Tại đây, CQĐT phát hiện Khôi, Xuân cùng 4 công nhân đang sản xuất thực phẩm chức năng giả các nhãn hiệu.

Thuốc, thực phẩm chức năng giả bị công an phát hiện

Nhiều mũi trinh sát khác cũng đã tiến hành đột kích vào nhiều địa điểm khác nhau ở Q8, Q10, Q.Tân Bình, Q.Tân Phú, Q.Bình Tân. Tại những nơi này, công an thu giữ nhiều tang vật phục vụ cho việc sản xuất thuốc giả như: 2 máy cán UV dùng để cán dấu bóng lên tem, nhãn của sản phẩm thuốc lợi gan, mật, khuôn kim loại để sản xuất vỏ chai nhựa, lượng lớn thực phẩm giả, nhiều tài liệu liên quan đến việc sản xuất tân dược...

Theo kết luận, từ tháng 2-2018, Thư tổ chức sản xuất, buôn bán nhiều loại tân dược, thực phẩm chức năng giả nhãn hiệu với quy mô lớn, tổ chức tiêu thụ tại TPHCM. Riêng Khôi thì bắt đầu vào sản xuất, buôn bán nhiều loại tân dược, thực phẩm chức năng giả vào tháng 10-2018.

Cả 2 cùng nhau “hợp tác” để cùng sản xuất buôn bán nhiều loại tân dược, thực phẩm chức năng giả mang bán ở các quận huyện và khu vực các tỉnh miền Tây.

Theo đó, Thư mua thực phẩm chức năng giả thương hiệu nổi tiếng do Khôi sản xuất và sử dụng địa điểm hộ kinh doanh cá thể của mình tại đường Hòa Bình, P5, Q11 để làm nơi sản xuất thuốc giả.

Để thuận tiện, Thư thuê Dương quản lý điều hành việc sản xuất, Đết và Thanh được thuê để sản xuất tân được giả. Thư thuê Như giao hành khi có khách. Thư bán thực phẩm chức năng và tân dược giả cho Bảo và Toản.

Thuốc, thực phẩm chức năng giả bị công an phát hiện

Trong quá trình sản xuất, Dương cùng Thanh, Đết dùng nguyên liệu của Công ty Asia Pharmacy cho vào chai nhựa, ép seal đóng nắp dán nhãn thành 1 hộp thuốc thành phẩm. Thư đặt 1 số chai nhựa, in bao bì…và tự đóng thùng đưa cho Như đi giao cho khách hàng.

Các mặt hàng thực phẩm chức năng giả nhãn chủ yếu là viên uống tăng cường nội tiết nữ, sinh lực nam, kích thích mọc tóc, viên uống giải rượu, Thư liên hệ Khối để đặt hàng. Sau khi có hàng, Thư báo cho Dương đi giao cho khách hàng...

Bình luận (0)

Lên đầu trang