"Ông trùm" 3 đường dây ma túy xuyên quốc gia sa lưới

Thứ Tư, 11/08/2021 15:04  | Văn Tình

|

(CATP) Sau khi lần lượt triệt phá 3 đường dây ma túy, trong quá trình lấy lời khai, lực lượng công an phát hiện cầm đầu những đường dây tội phạm này cùng một đối tượng. Cơ quan điều tra dày công mai phục, bắt quả tang "ông trùm" khi gã xuất hiện tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào để chuẩn bị cho những "phi vụ" mới.

Ngày 10-8-2021, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa bắt được Trần Văn Đông (SN 1983, ngụ xã Thanh Long, H.Thanh Chương, cùng tỉnh; kẻ cầm đầu nhiều đường dây ma túy). Đây là đối tượng bị Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã đặc biệt. Theo hồ sơ vụ án, Đông trước đây là "ông trùm" cầm đầu 3 đường dây vận chuyển ma túy trái phép từ Lào về tập kết tại TP.Vinh. Sau đó, ma túy được gã cùng đàn em đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Tuy nhiên, sau khi Công an TP.Vinh lần lượt bóc gỡ những đường dây ma túy này, Đông đều ma mãnh trốn thoát.

Như vào đầu tháng 6-2020, qua công tác trinh sát, Công an TP.Vinh phát hiện một nhóm đối tượng ngụ H.Thanh Chương có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi xác minh, Công an TP.Vinh xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 7-9-2020, Công an TP.Vinh nhận tin báo về việc nhóm đối tượng này vừa vận chuyển lượng ma túy lớn từ Lào về Nghệ An. Ngay lập tức, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai kế hoạch phá án.

Trần Văn Đông lúc bị bắt

Lúc 16 giờ cùng ngày, Công an TP.Vinh bắt quả tang Hoàng Thế Thành (SN 1992, ngụ H.Thanh Chương) lái ôtô vận chuyển 3kg ma túy đá di chuyển trên địa bàn P.Cửa Nam (TP.Vinh). Đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra tiếp tục bắt thêm Hoàng Văn Lĩnh (SN 1991, cùng ngụ H.Thanh Chương) khi hắn đang chờ Thành để nhận "hàng" tại P.Quán Bàu (TP.Vinh).

Cùng thời điểm, những mũi trinh sát khác có mặt tại H.Thanh Chương bắt thêm Trần Văn Khánh (SN 1963) và Trần Văn Phương (SN 1980). Khám xét nơi ở của Khánh, công an thu 13 bánh heroin, 7kg ma túy đá, hơn 10.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH) và 1 ôtô. Toàn bộ số ma túy này được Khánh cất giấu trong một thùng nhựa, chôn trong vườn. Chính vì thế, quá trình khám xét, lực lượng đánh án mất rất nhiều thời gian mới phát hiện, thu giữ tang vật.

Tiếp đó, tối 19-12-2020, Công an TP.Vinh phối hợp các lực lượng chức năng bắt quả tang Hoàng Văn Tuấn (SN 1978, cùng ngụ H.Thanh Chương) khi đang vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm: 10 bánh heroin, 2kg ketamine, 2kg ma túy đá, 4.000 viên MTTH, 1 dao và 1 xe máy. Từ lời khai của Tuấn, Ban chuyên án mở rộng điều tra và bắt thêm Hoàng Văn Phượng (SN 1969, ngụ H.Thanh Chương), thu giữ 1 bánh heroin, 1.000 viên MTTH và 20kg pháo nổ.

Trần Văn Khánh và tang vật

Lúc 20 giờ ngày 21-2-2021, tại khu vực biên giới xã Ngọc Lâm (H.Thanh Chương), Công an TP.Vinh phối hợp với lực lượng biên phòng bắt quả tang Bùi Tiến Vân (SN 1983, ngụ H.Đô Lương, Nghệ An) đang vận chuyển 2kg ketamine, 2kg ma túy đá và 2 bánh heroin.

Quá trình đấu tranh với các đối tượng trong 3 đường dây ma túy trên, Công an TP.Vinh phát hiện đều có chung kẻ cầm đầu là Đông. Đối tượng này đứng sau, chỉ đạo các "chân rết" hoạt động theo kế hoạch của hắn. Sau khi các đường dây ma túy lần lượt bị bóc gỡ, Đông trốn thoát vào miền Nam. Mặc dù đang bị truy bắt, "ông trùm" vẫn không từ bỏ ý định làm giàu bất chính bằng cách gieo rắc "cái chết trắng". Hắn móc nối với đám đàng em tiếp tục vận chuyển, mua bán ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã làm rõ và ra quyết định khởi tố Đông về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 5-8-2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát lệnh truy nã Đông. Đến rạng sáng 6-8, nguồn tin từ các trinh sát báo về cho biết, Đông xuất hiện tại khu vực đường biên giới Việt Nam - Lào (xã Thanh Thủy, H.Thanh Chương). Lập tức, Công an TP.Vinh và Công an H.Thanh Chương phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tập trung lực lượng xác minh, truy bắt. Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Đông sa lưới tại xã Thanh Long (H.Thanh Chương). Khám xét tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 1 gói heroin, 16 viên MTTH, 1 ôtô và 4 ĐTDĐ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang