Người đàn ông bị đâm tử vong trên đường trong thời gian giãn cách

Thứ Ba, 10/08/2021 18:56

|

(CAO) Sau một hồi cãi vã, vật lộn, một người đàn ông đã bị đâm gục. Nạn nhân tử vong trong sự bất lực của nhiều người gần đó do nghi phạm cầm hung khí đang trong cơn điên loạn không ai dám vào can ngăn.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 13 giờ ngày 10-8, tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong tại chỗ.

Nhân chứng ở hiện trường cho biết, đang thời gian giãn cách xã hội, người dân tại thôn Mùi, xã Bích Hòa nghỉ trưa thì nghe tiếng cãi vã giữa hai người đàn ông trên đường liên thôn.

Hiện trường vụ án mạng đau lòng.

Cả hai sau đó lao vào ẩu đả, một lát sau, những người chứng kiến không thể vào can ngăn do một người trong số đó đang cầm dao trong cơn điên cuồng đâm đối thủ.

Sau một hồi xảy ra sự việc, người đàn ông gục xuống là Nguyễn Văn T. (40 tuổi, trú tại thôn Mùi, xã Bích Hòa) trên người đầy máu và tử vong ngay sau đó. Được biết, nghi phạm gây án là người cùng xã, tên Hưng.

Tối 10-8, một lãnh đạo xã Bích Hòa cho biết, hiện Công an vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Còn một cán bộ Công an huyện thì cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 13 giờ chiều nay, Cơ quan điều tra vẫn đang tích cực làm rõ nguyên nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang