Vụ hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa bị bắt giam: Phá nát núi Chín Khúc

Thứ Tư, 09/06/2021 10:28

|

(CATP) Báo Công an TPHCM từng có loạt bài điều tra về những sai phạm trong quản lý sử dụng nguồn tài nguyên đất đai ở Khánh Hòa. Rất nhiều dự án sai phạm nghiêm trọng trong suốt thời gian dài khiến dư luận bức xúc.

Một trong những nỗi đau nhức nhối cho người dân địa phương và cả những du khách khi đến Nha Trang tham quan là hình ảnh ngọn núi dài chín khúc lượn như rồng, xoay tròn ôm lấy bình nguyên toàn bộ khu vực phía tây bị san ủi bằm nát lên tận đỉnh.

Phá nát ngọn núi thiêng

Ngày 8-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định số 76/CSKT khởi tố vụ án hình sự "vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc, tỉnh Khánh Hòa. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can về tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai"; lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Đức Vinh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa); quyết định khởi tố bị can về tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai"; lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cũng ra quyết định khởi tố bị can về tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai"; lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Mộng Điệp (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa). Các quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn.

Người dân đau lòng khi nhìn thấy dãy núi bị lóc từng "mảng thịt"

Đến 17 giờ ngày 8-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa (PC03) đã thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt tạm giam 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, gồm: Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh. Lực lượng Cảnh sát cơ động cũng đã được điều động đến để đồng loạt khám xét nhà của 2 đối tượng này.

Núi Chín Khúc còn gọi là núi Hoàng Ngưu, được hợp thành từ 9 dãy núi có chiều cao khoảng 700m so với mực nước biển, cách trung tâm TP.Nha Trang khoảng 6km. Từ đỉnh núi có tầm nhìn trọn vẹn đường bờ biển, trung tâm thành phố và vịnh Nha Trang. Từ chân núi cũng có thể dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố qua đại lộ Võ Nguyên Giáp rộng 8 làn xe và đường Phong Châu. Đặc biệt, dãy núi xoay thành hình vòng cung kết hợp với các dãy núi khác trong tỉnh tạo thành vòng tròn che chắn cả bình nguyên rộng lớn của Khánh Hòa. Trên núi Chín Khúc có ngôi chùa Quan Âm Sơn Tự linh thiêng nằm cạnh dòng suối quanh năm xanh mát. Từ khi bị phá ở đầu nguồn, suối khô cạn. Hồi chiến tranh, núi Chín Khúc thường che chở cho cán bộ cách mạng.

Ông Nguyễn Chiến Thắng
Ông Lê Đức Vinh
Ông Lê Mộng Điệp

Trên ngọn núi này có 5 dự án hoạt động thi công gồm dự án Sinh thái Cửu Long Sơn Tự, khu đô thị Đất Lành, biệt thự sông núi Vĩnh Trung, mở rộng phía tây khu dân cư Đất Lành, làng biệt thự sinh thái Giáng Hương. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, Dự án sinh thái Cửu Long Sơn Tự chưa lập hồ sơ thiết kế, chưa có các biện pháp kỹ thuật tác động lên diện tích được giao để thực hiện khoanh nuôi tái sinh rừng theo quy định; chưa thực hiện làm đường ranh cản lửa theo hồ sơ báo cáo dự án đầu tư đã được thẩm định; chưa xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng đối với diện tích đất được giao để trồng rừng và khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ phục hồi môi trường rừng. Dự án này đã bị UBND tỉnh Khánh Hòa xử phạt 350 triệu đồng do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường...

Ngoài ra, tại Dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung tại xã Vĩnh Trung (TP.Nha Trang) có tổng diện tích 19,65ha, nằm giáp Dự án khu ven đê hữu hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh về sông Tắc, giáp với khu dân cư ở thôn Xuân Sơn, xã Vĩnh Trung. Tiếp đó, dự án được điều chỉnh bổ sung quỹ đất nhà ở xã hội. Theo đó, đất ở trong dự án rộng khoảng 65.000m2. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2011 với quy mô ban đầu lên đến 29,6ha. Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án là 297 tỉ đồng. Thời gian sử dụng đất của dự án này cũng đã cho điều chỉnh, trong đó đất biệt thự cho điều chỉnh thành lâu dài, đất dịch vụ thương mại từ 40 năm lên thành 50 năm để tăng giá trị sử dụng đất. Được biết, chủ đầu tư biệt thự sông núi Vĩnh Trung chưa hoàn thiện trình tự, thủ tục chuẩn bị đầu tư và điều kiện để khởi công xây dựng theo quy định.

Tháng 7-2019, UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, đã yêu cầu các nhà đầu tư tạm dừng toàn bộ dự án triển khai trên núi Chín Khúc cho đến khi hoàn tất thủ tục đầu tư theo quy định. Qua rà soát, kiểm tra các dự án, UBND tỉnh Khánh Hòa nhận thấy các dự án tại núi Chín Khúc triển khai qua nhiều giai đoạn, kéo dài và có các thiếu sót trong quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường. Những sai phạm này được cho là có liên quan đến các cựu lãnh đạo chính quyền tỉnh Khánh Hòa là nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa gồm các ông Lê Đức Vinh, Nguyễn Chiến Thắng; ông Lê Mộng Điệp - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

Những kẻ phá hoại là người đứng đầu tỉnh

Ông Lê Đức Vinh (SN 1965) từng làm Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch UBND TP.Nha Trang và Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Năm 2015, ông Lê Đức Vinh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ngày 14-6-2016, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI đã tiến hành kỳ họp thứ nhất bầu ông Lê Đức Vinh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 23-8-2019, trong chương trình kỳ họp 38, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận về những dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa với nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực như đất đai, đầu tư xây dựng... gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản, ngân sách nhà nước. Ông Lê Đức Vinh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Tỉnh ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 5-11-2019, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Vinh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngày 13-12-2019, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 và xóa tư cách phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Đức Vinh do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác. Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Ông Nguyễn Chiến Thắng (SN 1955) là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016 và từng giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Cam Ranh, Giám đốc sở Thủy sản. Tháng 6-2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và ông Thắng. Qua đó kết luận, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016 có khuyết điểm, vi phạm trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, chuyển từ trả tiền thuê đất hàng năm thành giao đất ở có thu tiền sử dụng đất với diện tích 64ha chưa đúng quy định của Luật Đất đai. Ông Thắng ký trực tiếp ký văn bản chỉ định thầu 2 dự án đường Phong Châu và đường Cao Bá Quát - Cầu Lùng chưa đúng với nghị định của Chính phủ, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi xem xét, cân nhắc, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Chiến Thắng chưa gây hậu quả, chưa đến mức phải xem xét kỷ luật nên yêu cầu ông Thắng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Ngày 23-8-2019, trong chương trình kỳ họp 38, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận về những dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa với nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng... gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản, ngân sách Nhà nước. Ông Nguyễn Chiến Thắng cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Tỉnh ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 5-11-2019, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ngày 13-12-2019, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016 và xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đối với ông Nguyễn Chiến Thắng do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Ông Lê Mộng Điệp (SN 1955) từng làm chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. Ngày 28-9-2020, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 40 để tiếp tục tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm theo Thông báo kết luận số 680-TB/UBKTTW ngày 30-8-2019 của UBKT Trung ương, ông Lê Mộng Điệp đã vi phạm Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013 và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Lê Mộng Điệp là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Mộng Điệp bằng hình thức cảnh cáo.

Bắt giam 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà liên quan sai phạm các dự án
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang