Phá sòng bạc tại khu phố Tây ở Sài Gòn, kẻ cầm đầu có 16 tiền án tiền sự

Thứ Bảy, 16/01/2021 11:17  | Thanh Huyền

|

(CATP) Ngày 15-1, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định tạm giữ 15 đối tượng để xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Điều đáng nói, sòng bạc này hoạt động ngay khu vực "phố Tây" (P.Phạm Ngũ Lão, Q1), do những người trong cùng gia đình đứng ra tổ chức và hầu hết những kẻ tham gia đều có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy. Trong đó, chủ xới bạc có tới 16 tiền án, tiền sự.

Tháng 12-2020, quá trình trinh sát địa bàn, các chiến sĩ Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 và CAP Phạm Ngũ Lão phát hiện vào nửa đêm về sáng, có một nhóm hơn chục đối tượng thường tụ tập về nhà số 131 Bùi Viện (P.Phạm Ngũ Lão, Q1). Điều bất thường này nhanh chóng được xác minh, các đối tượng tụ tập về đây không phải để giải trí, vui chơi thông thường mà nhằm đánh bạc bằng hình thức xóc bầu cua ăn thua bằng tiền.

Sòng bạc bị triệt phá

Theo tài liệu trinh sát thu thập được, mỗi ván bầu cua, các đối tượng đặt cược từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng, nhưng diễn ra trong nhiều giờ liền, lại tập trung công khai ở khu vực "khố Tây", khiến tình hình ANTT phức tạp. Nhanh chóng tìm hiểu, lực lượng chức năng phát hiện kẻ đứng đầu tổ chức sòng bạc này lại là đối tượng hình sự cộm cán Nguyễn Văn Thanh (SN 1959, ngụ Q1). Nhắc đến Thanh, nhiều người dân địa phương sống ở khu vực "phố Tây" không còn lạ lẫm, bởi y đã nhiều lần vào tù, ra khám. Lật lại hồ sơ cho thấy, Thanh có tới 16 tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản và trốn khỏi trại giam.

Đi sâu điều tra, các chiến sĩ cảnh sát hình sự ghi nhận, sòng bạc này Thanh trực tiếp tổ chức, có sự phân công rõ vai trò, nhiệm vụ của từng thành viên trong gia đình. Giúp sức cho Thanh có anh ruột gã là Nguyễn Văn Long (SN 1941, ngụ Q4), cháu ruột Đỗ Thị Hoàng Anh (SN 1992, ngụ Q1), cháu rể Võ Minh Nhựt (SN 1976, ngụ Q8). Hầu hết các thành viên này đều có tiền án. Trong đó, Long có tới 4 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, giữ vai trò xóc bầu cua khi Thanh vắng mặt và trông xe cho các con bạc. Riêng Nhựt có một tiền án về tội cướp giật tài sản. Nhiệm vụ hàng ngày của Nhựt và Nở là trông giữ xe, cảnh giới lực lượng chức năng.

Nguyễn Văn Thanh

Qua nhiều ngày theo dõi, công an phát hiện tụ điểm này ngày càng thu hút dân "mê đỏ đen" đến để sát phạt, chỉ hoạt động vào lúc nửa đêm về sáng. Quyết xóa sổ bằng được xới bạc ở khu "phố Tây", sau khi nắm rõ phương thức hoạt động của đường dây tội phạm này, được sự chỉ đạo của Ban chỉ huy CAQ1, Đội CSĐTTP về TTXH phối hợp với CAP Phạm Ngũ Lão lên kế hoạch phá án.

Khoảng 2 giờ 30 ngày 13-1-2021, khi Thanh đang tổ chức xóc bầu cua ăn tiền trước nhà số 131 Bùi Viện thì lực lượng Cảnh sát hình sự và CAP. Phạm Ngũ Lão ập đến bắt quả tang. Tại đây, ngoài Thanh và Long, Nhựt, Nở, Hoàng Anh, công an còn bắt 10 con bạc, gồm: Huỳnh Chí Minh (SN 1972, ngụ Q6), Trần Văn Cường (SN 1978, ngụ Q2), Nguyễn Hữu Tài (SN 1968), Nguyễn Hoàng Phương (SN 1984) Huỳnh Ngọc Danh (SN 1982), Phương Tuấn Bình (SN 1985), Lê Thị Hồng Ngọc (SN 1970, cùng ngụ Q4), Lê Tấn Anh (SN 1998), Nguyễn Minh Trí (SN 1985, cùng ngụ Q8), Nguyễn Xuân Minh Thuận (SN 1997, quê Khánh Hòa). Tang vật thu giữ gồm: 1 bộ bầu cua và khoảng 13 triệu đồng.

Ngay sau đó, lực lượng phối hợp đưa tất cả đối tượng về trụ sở lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang. Được biết, có 7/10 con bạc có tiền án, tiền sự, trong đó phải kể đến Nguyễn Hữu Tài (có 6 tiền án, tiền sự về trộm cắp, cướp giật, tàng trữ trái phép chất ma túy...). Qua "test" nhanh, kết quả có 4 con bạc là Cường, Tài, Tấn Anh, Danh dương tính với chất ma túy.

Sòng bạc bị triệt phá Từ trái qua: Nguyễn Văn Long, Đỗ Thị Hoàng Anh, Võ Minh Nhựt và Nguyễn Thị Nở

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Thanh thừa nhận trực tiếp tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc bầu cua, thắng thua bằng tiền, mỗi ván từ 10 ngàn đến 500 ngàn đồng. Trong đó, Long làm nhiệm vụ xóc bài thay Thanh (những lúc vắng mặt) và giữ xe cho con bạc, được Thanh trả công từ 70 - 120 ngàn đồng/ngày. Hoàng Anh làm nhiệm vụ thu, chi tiền thắng, thua với các con bạc và được trả công 200 - 300 ngàn đồng/ngày. Riêng Nhựt, Nở không khai nhận hành vi giúp sức cho Thanh, nhưng một số con bạc và các tài liệu chứng cứ khác chứng minh cả hai đối tượng này đều tham gia giữ xe, cảnh giới tại sòng bạc cho Thanh.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT CAQ1 nhận thấy đủ tài liệu, chứng cứ nên đã ra quyết tạm giữ 5 đối tượng để xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc và 10 đối tượng để xử lý về hành vi đánh bạc.

Bắt 25 đối tượng tại trường gà

Sáng 15-1-2021, Cơ quan CSĐT Công TP.Thuận An (Bình Dương) cho biết, vừa triệt phá trường gà quy mô lớn do Huỳnh Văn Săng (SN 1983, ngụ H.Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) cầm đầu.

Qua công tác trinh sát địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thuận An phát hiện từ trung tuần tháng 12-2020, có nhiều đối tượng tụ tập đá gà độ. Kẻ tổ chức trường gà là Săng. Y chọn những khu vực lùm cây vắng người ở P.Bình Chuẩn để hoạt động. Săng bố trí đồng bọn cảnh giới nhiều lớp từ các con đường dẫn vào khu vực tổ chức trường gà.

Các đối tượng bị bắt quả tang

Sáng 10-1-2021, các trinh sát Công an TP.Thuận An đột kích vào trường gà này. Tại hiện trường, mấy chục đối tượng đang say sưa cá cược bất ngờ trông thấy lực lượng chức năng, liền bỏ chạy tán loạn. Lợi dụng xung quanh nhiều cây cối, đầm lầy, nhiều đối tượng lẩn vào, tẩu thoát. Công an bắt được 25 đối tượng đá gà, thu giữ khoảng 60 triệu đồng, 3 con gà đá, 4 bộ cựa bằng kim loại...

Tại cơ quan điều tra, Săng khai vừa nuôi gà đá, vừa tổ chức đá gà độ. Con bạc tới tham gia được cung cấp thức ăn, nước uống tại chỗ. Công an TP.Thuận An đang truy bắt các đối tượng khác liên quan.

CƯỜNG PHONG

Bình luận (0)

Lên đầu trang