TPHCM: Phó chủ tịch UBND P.Phạm Ngũ Lão tham gia bắt cướp

Thứ Sáu, 22/07/2022 12:31  | Thanh Huyền

|

(CATP) Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, nam thanh niên nghiện ngập lên kế hoạch cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ. Dù "kịch bản" khá tinh vi, nhưng đối tượng không thể ngờ lại sa lưới, dưới sự phối hợp vây bắt của Phó chủ tịch UBND P.Phạm Ngũ Lão (Q1, TPHCM) cùng lực lượng làm nhiệm vụ.

Không có việc làm ổn định, thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Rớt (SN 2005, quê Bình Thuận) nảy sinh ý định cướp giật tài sản của các tài xế xe ôm công nghệ. Trước đây, Rớt đã nhiều lần đến đường Bùi Viện (Q1) chơi nên biết khu vực này đông đúc, có nhiều hẻm nhỏ thông nhau. Đối tượng quyết định chọn nơi này làm địa điểm gây án để dễ bề tẩu thoát.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 17-7-2022, Rớt đi bộ một mình ở hẻm 81, ấp Xuân Thới Đông 3 (xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn), gặp một phụ nữ (không rõ lai lịch). Rớt nhờ người phụ nữ này đặt xe ôm công nghệ trên ứng dụng Gojek để đi đến đường Đỗ Quang Đẩu (Q1).

Nguyễn Văn Rớt

Vài phút sau, anh Nguyễn Quốc Đại (SN 1985, ngụ Q.Bình Tân, là tài xế chạy xe ôm công nghệ) nhận yêu cầu đặt xe của Rớt và điều khiển xe máy Wave 110 BS: 83C1-089.05 chở khách đến địa chỉ được ghim trên ứng dụng.

Khi gần đến nơi, Rớt bảo anh Đại dừng xe tại trước nhà số 26/32/6 Đỗ Quang Đẩu (P.Phạm Ngũ Lão, Q1) và mượn điện thoại của anh này, vờ gọi cho người thân. Tin tưởng, anh Đại đưa chiếc ĐTDĐ Tecno Pova cho khách mượn. Lợi dụng lúc tài xế mất cảnh giác, Rớt cầm ĐTDĐ chạy bộ ra hướng đầu hẻm 186 Bùi Viện (P.Phạm Ngũ Lão) để tìm đường tẩu thoát. Phát hiện sự việc, nạn nhân liền tri hô, lái xe máy đuổi theo.

Đúng lúc này, anh Phạm Xuân Túy (SN 1987, Phó chủ tịch UBND P.Phạm Ngũ Lão), anh Lê Khánh Tình (cán bộ UBND phường) cùng đồng chí Bùi Văn Ánh (cán bộ Công an phường) đang tuần tra, đứng tại đầu hẻm 133 Bùi Viện.

Nghe tiếng tri hô của nạn nhân và thấy Rớt cầm ĐTDĐ tháo chạy vào hẻm 133 Bùi Viện, các anh liền đuổi theo. Đến trước nhà số 121/5 Bùi Viện, các anh đã bắt giữ được Rớt cùng tang vật, đưa về trụ sở Công an P.Phạm Ngũ Lão để lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tại cơ quan đều tra, Rớt đã khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q1 thu thập. Kết quả "test" nhanh, Rớt dương tính với chất ma túy. Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Rớt về hành vi cướp giật tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang