Người chết, kẻ vào tù vì chuyện vay trả 14 triệu đồng

Thứ Năm, 21/07/2022 15:52

|

(CAO) Sáng 21-7, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Tấn Kỷ (SN 1991, trú xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) về tội giết người.

Theo cáo trạng, giữa Kỷ và Nguyễn Như Tân có quan hệ quen biết. Vì thế, trong lúc cần tiền, Tân đã hỏi vay Kỷ 14 triệu đồng.

Sau đó, dù đã đến hẹn trả nợ, Kỷ nhiều lần gặp Tân đòi nhưng con nợ không trả.

Trưa 21-6-2021, Kỷ nhờ bạn chở đến nhà Tân để đòi nợ nhưng không gặp. Anh ta liền đến nhà một người bạn ở xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa chơi thì bất ngờ gặp Tân cũng đang ở đây.

Kỷ yêu cầu Tân trả tiền nhưng lại nhận được cái hẹn vào tháng sau. Kỷ không đồng ý nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Kỷ đã rút con dao trong túi quần gây thương tích cho Tân. Nhưng đồng thời, anh ta cũng nhờ bạn chở Tân đi cấp cứu.

Do vết thương nặng, nạn nhân đã tử vong. Hay tin Tân không qua khỏi, Kỷ đã đến Công an đầu thú.

Trải qua quá trình xét xử, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Kỷ 19 năm tù về tội giết người; Tòa cũng công nhận sự tự nguyện thỏa thuận bị cáo bồi thường cho các đại diện hợp pháp của bị hại 246,5 triệu đồng, cấp dưỡng 1 lần cho 2 con của bị hại 549 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang