Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ thảm án tại Yên Bái

Thứ Bảy, 15/08/2015 09:21  | Quốc Huy

|

(CAO) Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính Phủ đã có yêu cầu Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt và sớm đưa ra xét xử nghiêm minh những đối tượng có liên quan đến vụ thảm sát tại Yên Bái 

Vụ thảm sát 4 người gồm hai vợ chồng, một cháu bé hơn 2 tuổi và dì của cháu bé. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Trần Văn Long (SN 1983), vợ anh Long là Phàn Thị Hoa (SN 1995), con trai là Trần Văn Truyền (SN 2013) và em vợ của anh Long là chị Phàn Thị Hoà (SN 2000), đều trú tại thôn Cầu Cài, xã Lâm Giang,  huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Ngày 13-8, Ban chuyên án đã tiến hành họp khẩn với sự tham dự của Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cơ quan CSĐT và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người xảy ra tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang